Thursday, March 28, 2024

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng một tuần lễ đã có đến 37 ổ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở khắp các quận trong thành phố Đà Nẵng, khiến bệnh viện chật kín người không đủ giường nằm.

Theo Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Đà Nẵng, từ ngày 19 đến 25 Tháng Mười Một, 2018, nội thành Đà Nẵng có đến 37 ổ dịch bệnh sốt xuất huyết, trong đó nhiều nhất là ở các quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà, quận Hải Châu…, với số người mắc bệnh lên đến 253 ca.

Chiều tối ngày 26 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ, Bác Sĩ Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc Bệnh Viện Đà Nẵng, cho biết dịch sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát mạnh khiến các phòng bệnh điều trị tại Khoa Y Học Nhiệt Đới, Bệnh Viện Đà Nẵng không đủ chỗ cho người bệnh đến nằm để chữa trị.

Chỉ riêng trong Tháng Mười Một, 2018, trung bình mỗi ngày tại Khoa Y Học Nhiệt Đới tiếp nhận từ 50-60 ca bệnh mới. Cả khoa này có 90 giường bệnh, nhưng nay phải tăng cường hơn gấp đôi số giường vẫn không đủ để cho bệnh nhân nằm.

Bệnh Viện Đà Nẵng đã tăng cường gần 20 bác sĩ và điều dưỡng để kịp điều trị cho các bệnh nhân bị sốt xuất huyết. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Mười Một, tường thuật, ngay trong chiều ngày 26, tại khoa này có hơn 350 ca sốt xuất huyết nhập viện. Mặc dù trong ngày bệnh viện đã cho hơn 100 người được xuất viện nhưng vẫn không đủ chỗ.

Do có quá nhiều bệnh nhân nên bệnh viện phải đặt giường bệnh ở dọc các hành lang phòng bệnh để bệnh nhân nằm. Thế nhưng, nhiều trường hợp một giường bệnh có từ 2-3 bệnh nhân nằm chung.

“Giường bệnh thì ít mà bệnh nhân về quá đông nên chúng tôi phải kê thêm hơn 100 giường bệnh tại các khu vực hành lang, lắp thêm quạt trần và tăng cường bác sĩ các khoa về đây hỗ trợ. Ngoài số bệnh nhân sốt xuất huyết ở địa phương, bệnh viện còn tiếp nhận nhiều trường hợp ngoài tỉnh có diễn biến phức tạp,” Bác Sĩ Trung nói.

Bệnh viện này cho biết thêm, trong hai tháng Tháng Mười và Tháng Mười Một, 2018, chỉ riêng Khoa Y Học Nhiệt Đới đã tiếp nhận hơn 1,150 ca sốt xuất huyết, trong khi 9 tháng trước đó chỉ tầm hơn 600 ca bệnh.

Giải thích về tình trạng dịch bệnh bùng phát mạnh, ông Nguyễn Tam Lãm, trưởng khoa Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Đà Nẵng cho rằng: “Đây đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết do thời tiết mưa tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nẩy nở. Cộng thêm với số người mang mầm bệnh có sẵn trong cộng đồng, gặp muỗi nên truyền bệnh rất nhanh.”

Về cách phòng bệnh, ông Lãm cũng chỉ nói những điều mà hầu như nơi nào ở Việt Nam khi bị dịch bệnh sốt xuất huyết hoành hành cũng nói từ hơn 40 năm qua: “Người dân cần chủ động trong các biện pháp phòng tránh như tăng cường diệt lăng quăng bọ gậy, đi ngủ mắc màn và đến viện ngay khi có triệu chứng sốt xuất huyết.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT