Saturday, April 20, 2024

Dịch sốt xuất huyết tăng đột biến, bệnh viện thiếu thuốc trị

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dịch bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm ở Việt Nam. Tại nhiều tỉnh phía Nam, số ca mắc bệnh tăng rất cao so với cùng kỳ 2018 và đã có nhiều người chết, thế nhưng tại nhiều bệnh viện lại đang thiếu thuốc điều trị.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 18 Tháng Chín, 2019, dẫn thống kê của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn cho biết tổng số ca mắc sốt xuất huyết trong tám tháng qua là 39,814 ca, tăng 142% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong Tháng Tám, 2019 đã có đến 7,833 ca mắc bệnh.

Tương tự, tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở nhiều địa phương và đã có tám người chết. Hiện tại, diễn tiến dịch bệnh đang gia tăng với nhiều ca mắc mới “có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng ở cả trẻ em và người lớn.”

Nói với báo Sài Gòn Giải Phóng, Bác Sĩ Bùi Hùng Việt, trưởng Khoa Sốt Xuất Huyết Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 1,351 ca mắc sốt xuất huyết tăng 71.7% so với cùng kỳ) và đã ghi nhận hai người chết. Đặc biệt, số ca mắc sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện tăng mạnh trong ba tháng gần đây với tổng số 335 ca.

Tại Tiền Giang, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 2,400 ca sốt xuất huyết, tăng 163% so cùng kỳ, trong đó đã có hai ca tử vong. Riêng tại Sóc Trăng, tính đến ngày 13 Tháng Chín, đã có 1,223 người mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 40% so với cùng kỳ)…

Thế nhưng, nói với báo Tuổi Trẻ ngày 18 Tháng Chín, Bác Sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, giám đốc Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai, cho biết: “Dịch truyền cao phân tử Refortan, một loại thuốc điều trị sốt xuất huyết trong kho hiện chỉ còn đủ sử dụng tối đa khoảng ba tuần.”

Theo Bác Sĩ Hà, tình trạng này rất đáng lo ngại bởi bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, một ngày bệnh viện phải tiếp nhận 7-8 ca bệnh.

“So với cùng kỳ năm ngoái số bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhập viện tăng gấp ba lần, toàn tỉnh số ca mắc sốt xuất huyết lên đến 13,000 ca, trong đó đã có hai người chết,” Bác Sĩ Hà lo lắng nói.

Để tránh thiếu thuốc điều trị, Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai xin Bệnh Viện Nhi Đồng 1 (Sài Gòn) nhượng lại cho một ít thuốc Refortan. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu dịch bệnh gia tăng sẽ rất bị động.

Không chỉ ở Đồng Nai, theo phản ảnh một số bệnh viện ở các tỉnh như An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long… đều có chung nguy cơ thiếu thuốc Refortan. Trong kho thuốc của nhiều bệnh viện chỉ còn số lượng rất khiêm tốn, từ vài chục đến 100 chai dịch truyền.

Ông Từ Quốc Tuấn, giám đốc Sở Y tế An Giang, xác nhận tại Bệnh Viện Sản Nhi và Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Châu Đốc “kêu” thiếu thuốc Refortan điều trị sốt xuất huyết, trong khi năm nay tình trạng dịch sốt xuất huyết “có chiều hướng tăng cao, khoảng 60% so với cùng kỳ 2018.”

Tình trạng thiếu thuốc Refortan điều trị sốt xuất huyết sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cho người bệnh. “Khi bệnh nhân bị sốt xuất huyết mạch máu bị giãn nở, thoát dịch ra khỏi lòng mạch, điều này khiến máu cô đặc lại. Trong trường hợp này dịch cao phân tử Refortan giúp giữ nước lại trong lòng mạch. Do đó dịch cao phân tử rất quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết,” Bác Sĩ Hà phân tích.

Tin cho biết, hiện Việt Nam có sáu loại thuốc “có giấy ghi danh lưu hành còn hiệu lực,” trong đó có dịch cao phân tử Refortan. Do vậy, thuốc này được nhập cảng theo nhu cầu mà không cần thực hiện việc cấp phép nhập cảng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT