Dịch tả heo Châu Phi tái phát tại 45 tỉnh thành ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan ra 45 tỉnh thành trên cả nước với số lượng heo dịch bị tiêu hủy lên 34 ngàn con.

Báo chí trong nước đưa tin theo nguồn từ Cục Thú Y của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi phát sinh tại 773 xã của 217 huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là 34,000 con.”

Tờ Tiền Phong tường thuật như vừa kể và viết tiếp chi tiết rằng: “Trong đó, có 25 xã có ổ dịch phát sinh mới, 228 xã tái phát dịch và 520 xã có dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và kéo dài sang năm 2020. Hiện nay, cả nước có 238 xã thuộc 60 huyện của 18 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 30 ngày.”

Không thấy báo nào đưa ra danh sách tất cả 45 tỉnh thành nhưng trang mạng “chinhphu.vn” nêu tên 19 tỉnh từ Bắc đến Nam có dịch tả heo Châu Phi gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bạc Liêu.

Tỉnh Lai Châu không nằm trong số các tỉnh vừa kể nhưng cách đây 5 ngày báo điện tử của đài VOV nói: “Trong khi việc tái đàn chưa xong thì dịch tả lợn Châu Phi lại bùng phát trở lại, khiến nhiều hộ nông dân tỉnh Lai Châu lâm vào cảnh trắng tay. Thành phố Lai Châu, địa bàn đầu tiên bùng phát dịch tả lợn Châu Phi của tỉnh Lai Châu vào ngày 8 Tháng Sáu, tại phường Quyết Thắng. Đến nay, dịch đã xuất hiện tại 4/7 xã, phường, với trên 100 con lợn bị tiêu hủy và có nguy cơ lây lan rộng. Nhà lợn có bệnh thì mất trắng khi lợn được mang đi tiêu hủy, hộ còn lợn trong chuồng nơm nớp lo sợ.”

Trước nguy cơ tái phát dịch tả heo Châu Phi trên cả nước, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN thúc giục các địa phương “khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh.”

Phun thuốc khử trùng khu vực bị dịch. (Hình: Tiền Phong)

Thịt heo chiếm 75% các loại thịt mà người Việt Nam dùng trong các bữa ăn. Giá thịt heo tại các chợ gia tăng chóng mặt theo mức độ heo dịch gia tăng phải tiêu hủy. Năm ngoái, thống kê nói khoảng hơn 6 triệu heo dịch đã bị tiêu hủy trên tổng số 30 triệu con heo thịt trên cả nước.

Khi thấy dịch lắng xuống, nhiều gia đình đã cố gắng nuôi trở lại với hy vọng gỡ lại những thua lỗ. Nay tình hình dịch bệnh tái phát đẩy họ vào thế khó khăn.

Theo ghi nhận của Thông Tấn Xã Việt Nam ngày 30 Tháng Sáu, giá thịt heo tại các chợ ngay tại Hà Nội “tiếp tục có chiều hướng tăng” ở khoảng từ 130,000-170,000 đồng/kg, tùy từng loại nhưng thịt sườn non lại từ 220,000-250,000 đồng/kg.

Nhà cầm quyền CSVN thúc ép giới kinh doanh hạ giá thịt heo nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Gần đây, ngoài nhập cảng thịt heo đông lạnh, dự trù cho nhập cảng tới 120,000 con heo sống từ nước ngoài. Tuy nhiên, mới chỉ thấy có 500 con nhập cảng từ Thái Lan qua đường bộ.

Một số công ty chăn nuôi cũng nhập cảng heo con từ Thái Lan để nuôi “tái đàn” với số lượng dự trù 80,000 con nhưng giữa tháng này mới nhập về được 300 con, cũng từ Thái Lan.

“Người chăn nuôi rất muốn tái đàn trong bối cảnh heo đang được giá, nhưng con giống hiện nay rất đắt, hơn 3 triệu đồng/con tầm 8-10kg nên lượng vốn bỏ ra để tái đàn rất lớn,” theo VOV, bởi vậy “nhiều hộ dân lực bất tòng tâm.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT