Diễn tập ASEAN phải dời địa điểm ra khỏi khu vực Biển Đông

JAKARTA, Indonesia (NV) – Cuộc diễn tập quân sự của các nước ASEAN tuy không bị hủy bỏ nhưng phải dời xa khỏi vùng Biển Đông nhạy cảm tranh chấp chủ quyền, theo Reuters.

Tin tức cho hay, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, Indonesia, loan báo cuộc diễn tập quân sự nhưng không có tập luyện phối hợp tác chiến, của các nước trong hiệp hội, sẽ không diễn ra ở khu vực biển Natuna như dự trù ban đầu. Thay vào đó, sẽ diễn ra tại khu vực eo biển Malacca.

Tư lệnh quân đội các nước ASEAN họp ở Indonesia ngày 7 Tháng Sáu, 2023. (Hình: Sonny Tumbelaka/AFP/Getty Images)

Sau cuộc họp giữa tư lệnh quân đội các nước ASEAN ngày 7 Tháng Sáu, Indonesia loan báo về cuộc diễn tập quân sự của các nước trong hiệp hội. Tuy là cuộc diễn tập của quân đội các nước, nhưng chỉ là cứu trợ cứu nạn khi xảy ra thảm họa, thiên tai ở khu vực, được tổ chức vào các ngày 18 đến 25 Tháng Chín tới đây ở khu vực quần đảo Natuna trên Biển Đông. Khu vực biển này lại cũng có một chút vạch “Lưỡi Bò” chủ quyền mà Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố.

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Indonesia cho hay vì cuộc diễn tập không đặt trọng tâm vào tác chiến nên nơi thích hợp sẽ được tổ chức ở khu vực đảo Batam nằm ở đầu eo biển Malacca, tức vùng biển giữa Indonesia và Malaysia nối liền Biển Đông với Ấn Độ Dương.

Việc thay đổi địa điểm diễn tập xảy ra sau khi Cambodia phản ứng đối với thông báo của Indonesia, cho rằng nhiều nước “chưa có phản hồi” gì với đề nghị địa điểm Natuna.

Cambodia còn cử một phái đoàn tới vùng biển vừa kể để nghiên cứu. Lâu nay, Cambodia được coi là bình phong của Trung Quốc, phá quấy tổ chức ASEAN mỗi khi có vấn đề gì đụng chạm tới quyền lợi của Bắc Kinh.

Trung Quốc tuy đất nước mênh mông ở phương Bắc nhưng lại tuyên bố chủ quyền chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông ở phía Nam qua 9 cái vạch nối lại giống hình “Lưỡi Bò”. Nhiều khu vực cái vạch “Lưỡi Bò” này lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.

Ý thế sức mạnh quân sự, suốt nhiều năm qua, Trung Quốc ngăn cản Việt Nam tìm kiếm và khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của mình nhưng vướng cái “Lưỡi Bò” vắt ngang. Thậm chí, Bắc Kinh còn dọa đánh chiếm các vị trí Việt Nam đang trấn giữ ở quần đảo Trường Sa nếu vẫn tiếp tục.

Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và Philippines tại cuộc tập trận chung Carat. (Hình: Therence Koh/AFP/Getty Images)

Các nước ASEAN và Trung Quốc đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột võ trang trên Biển Đông, dù đã ký với nhau một bản tuyên bố từ 21 năm trước. Điều đáng nói là tòa án trọng tài quốc tế đã tuyên bố đường “Lưỡi Bò” do Trung Quốc vạch ra tại Biển Đông là vô giá trị.

Quân đội Indonesia hôm Thứ Năm vừa qua cho hay họ quyết định dời địa điểm diễn tập quân sự ASEAN từ vùng biển Natuna đến vùng biển Batam trên eo biển Malacca là “quyết định độc lập” của họ, và không có nước nào khác “can thiệp từ bên ngoài.”

Họ cũng cho hay cả Cambodia và Miến Điện đều không phản hồi khi được mời tham dự cuộc họp ASEAN vào ngày Thứ Hai chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Lãnh đạo cả hai nước Cambodia và Miến Điện đều có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT