Thursday, April 18, 2024

‘Dính’ vụ Nhật Cường Mobile, 2 lãnh đạo Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Hà Nội bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công Ty Nhật Cường, Bộ Công An đã khởi tố và bắt giam thêm nhiều cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Theo báo Zing, ngày 28 Tháng Mười Một, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An (C03) đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội; bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng Phòng Đăng Ký Kinh Doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội; và ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư và Phát Triển Đông Kinh. Ba người này cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nhật Cường (Công Ty Nhật Cường), kiêm giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giải Pháp Phần Mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đang bị truy nã quốc tế.

Theo báo Thanh Niên, năm 2016, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội ký quyết định phê duyệt gói thầu “Số Hóa Tài Liệu Hồ Sơ Ghi Danh Doanh Nghiệp ở Thành Phố Hà Nội năm 2016,” với giá trị gần 43 tỷ đồng ($1.85 triệu), nguồn vốn chi từ “Sự Nghiệp Khoa Học Công Nghệ” và giao cho trưởng Phòng Đăng Ký Kinh Doanh số 1 và chánh Văn Phòng sở này “chịu trách nhiệm triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.”

Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. (Hình: Thanh Niên)

Kết quả ngày 26 Tháng Mười Hai, 2016, kết quả chấm thầu, liên danh Công Ty Nhật Cường và Công Ty Đông Kinh (một công ty ít người biết nhưng trúng rất nhiều gói thầu béo bở của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam) đã trúng thầu.

Thời điểm này, ông Nguyễn Tiến Học, nguyên là phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó tiếp tục làm phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội trong hai giai đoạn Tháng Tám, 2008 đến Tháng Tư, 2009, và từ Tháng Năm, 2014 đến Tháng Giêng, 2018. Xen giữa giai đoạn này, ông Học được phân công làm phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Oai.

Đây cũng là giai đoạn ông Phạm Văn Khương, người đã chết vì rơi từ tầng 27 hồi Tháng Tám, 2019, làm phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội, trước khi được điều động sang làm phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến từng là lãnh đạo Phòng Đăng Ký Kinh Doanh số 1 và từng có thời gian làm chánh Văn Phòng Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội.

Chiều 29 Tháng Mười Một, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về nội dung của kỳ họp thứ 11 Khóa 15. Tại đây, báo chí đặt ra nhiêu câu hỏi liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.

“Quy trình tổ chức đấu thầu cho Nhật Cường trúng các dự án đầu tư ở Hà Nội có vấn đề? Thành phố đã xem xét lại việc này ra sao? Và với các dự án được cho là có vi phạm trong đấu thầu mà Nhật Cường cung cấp cho Hà Nội sẽ được giải quyết, xử lý thế nào?,” nhiều câu hỏi được đặt ra tại cuộc họp báo.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng Ban Văn Hóa Xã Hội, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội, cho biết: “Các cơ quan hữu trách đang thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật và chúng ta sẽ chờ kết luận các sai phạm, đồng thời đưa ra xét xử theo đúng các quy định của pháp luật,” ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội, cho rằng “các vấn đề liên quan đến Nhật Cường đang trong quá trình điều tra, do đó, cần chờ thêm kết luận điều tra mới có thể trả lời cụ thể các vấn đề.”

Báo chí sau đó tiếp tục đặt vấn đề về việc Nhật Cường Mobile tham gia đấu thầu, thực hiện cung cấp nhiều phần mềm về giáo dục, y tế cho Hà Nội. Hiện các dự án, phần mềm này có được sử dụng hay không và qua công tác giám sát của Hội Đồng Nhân Dân thời điểm có đó phát hiện ra sai phạm gì hay không? Tuy nhiên, câu hỏi này đã không được đại diện Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội trả lời.

Trước đó, ngày 14 Tháng Năm, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Quang Huy với cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng, cùng tám bị can về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Tuy nhiên, từ lúc công an khám xét đến khi khởi tố, ông Huy không có mặt ở nơi cư trú nên đã bị truy nã.

Hôm 24 Tháng Bảy, Bộ Công An đã gửi văn bản cho ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đề nghị “đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.”

Ông Chung sau đó đã chỉ đạo các cơ quan hữu trách “có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của công an.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT