HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các doanh nghiệp Mỹ yêu cầu chính phủ CSVN “duy trì cam kết mở cửa lại nền kinh tế, không phong tỏa trở lại khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng,” theo ghi nhận của Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn về cuộc họp trực tuyến với ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội.
Tại sự kiện diễn ra hôm 30 Tháng Chín, các doanh nghiệp Mỹ cũng nhấn mạnh rằng “không có khoản trợ cấp hoặc giảm thuế nào quan trọng bằng việc cho phép mở cửa trở lại sâu rộng và bền vững.”

“Việc mở cửa trở lại cần được đơn giản hóa và hài hòa giữa các tỉnh và địa phương. Bởi mạng lưới các quy định, khu vực, yêu cầu khác nhau đang khiến người dân rất khó di chuyển, khó cho doanh nghiệp mở cửa trở lại và hàng hóa lưu thông. Các doanh nghiệp [Mỹ] cho rằng sự nhất quán và hài hòa là rất quan trọng,” theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.
Ông Huệ được ghi nhận “mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp, hiến kế cho Việt Nam trong việc hoàn thiện dự thảo khung khổ chính sách thích ứng và phục hồi kinh tế. Bởi Việt Nam xác định, dự thảo khung khổ chính sách này phải được thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng nhưng phải quyết định quyết đoán và thực hiện thống nhất.”
Ông Huệ cũng hứa hẹn rằng Quốc Hội Việt Nam “luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mỹ đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.”
Cuộc họp trực tuyến nêu trên là hành động mới nhất của “tứ trụ” trong việc trấn an doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài) tiếp tục ở lại Việt Nam khi bị thiệt hại do lệnh phong tỏa liên miên ở nhiều địa phương.

Trước đó, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, đã thăm nhà máy Samsung để bày tỏ sự cảm ơn doanh nghiệp Nam Hàn ủng hộ “mục tiêu kép” và tin vào chủ trương chống dịch của nhà cầm quyền.
Trong một diễn biến khác, báo Zing dẫn lời ông Đỗ Phước Tống, chủ tịch Hội Cơ Khí Điện Sài Gòn (Hamee), xác nhận thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong ngành này đã mất khách hàng. Đối tác đã tìm đến các thị trường khác như Brazil, Trung Quốc… Nếu họ quay lại thị trường Việt Nam thì chắc chắn số lượng đơn hàng cũng khó trở lại như trước.
Theo một cuộc khảo sát của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, gồm AmCham (Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam), EuroCham (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam), KoCham (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nam Hàn tại Việt Nam) và US-ASEAN (Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ), đến nay có ít nhất 20% thành viên sản xuất của họ đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang quốc gia khác. (N.H.K) [qd]




























































































































































