HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Cục Thống Kê CSVN nói đại dịch COVID-19 kéo dài làm hàng chục ngàn doanh nghiệp “rời thị trường” nhiều hơn số doanh nghiệp “mới thành lập.”
Tổng Cục Thống Kê (TCTK) trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hôm Thứ Hai, 29 Tháng Ba, công bố “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2021” cho hay như trên. Cách đây không lâu, Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận là khối doanh nghiệp tư doanh khó phát triển vì nhà cầm quyền điều hành kinh tế “tư duy ngược.”

Theo các con số do TCTK đưa ra, trong quý I của năm nay “cả nước có 29,300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,800 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245,600 lao động, giảm 1.4% về số doanh nghiệp, tăng 27.5% về vốn đăng ký và tăng 0.8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.”
Tuy nhiên, cũng trong ba tháng này “có 40,300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15.6% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 23,800 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28.2% so với cùng kỳ năm trước; 11.3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7.3%; 5,200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26.4%. Trung bình mỗi tháng có 13,400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.”
Bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng TCTK đổ tội cho dịch bệnh đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế của Việt Nam khi bà ta nói trong cuộc họp báo: “Từ cuối Tháng Giêng đến đầu Tháng Ba, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế-xã hội cả nước…”
Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (TBKTSG) hôm Thứ Ba nói: “Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân Hàng Thế Giới (WB) thực hiện và công bố vào trung tuần Tháng Ba, cho thấy có tới 87.2% doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 trong năm 2020.”
Bên trên cả ảnh hưởng của dịch bệnh, chính sách kinh tế của chế độ Hà Nội mới chính là nguyên nhân của một nền kinh tế nội tại thì phát triển ì ạch trong khi giới tư bản ngoại quốc theo nhau dồn tới Việt Nam kiếm ăn phát đạt.
Hai tuần lễ trước, ngày 14 Tháng Ba, tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (TBKTSG) kể rằng Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN Nguyễn Chí Dũng phàn nàn trong cuộc hội thảo về kinh tế tư nhân rằng: “Việc quản lý kinh tế theo hình nón với những điều kiện kinh doanh, quy định đầu vào chặt chẽ khiến nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn lực, đồng thời tạo ra cơ chế xin-cho trong nền kinh tế.”

Các định chế tài trợ quốc tế đã rất nhiều lần thúc giục nhà cầm quyền CSVN dẹp bỏ hệ thống doanh nghiệp quốc doanh “lời giả, lỗ thật,” chuyển sang yểm trợ cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển để nhanh chóng thoát nghèo. Tuy nhiên, các kế hoạch phát triển kinh tế đọc mỗi khi họp đại hội đảng CSVN đều “lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.”
Vấn đề từng được mổ xẻ, bàn cãi nhiều tại Việt Nam về những “rào cản,” “nút thắt,” “điểm nghẽn” khiến kinh tế tư nhân tại Việt Nam phần lớn nếu không chết sớm thì cũng đều èo uột “không chịu lớn” như nhiều báo trong nước mô tả. Việt Nam không có những đại xí nghiệp vốn hàng chục hay hàng trăm tỉ đô la như các nước tư bản. Hầu hết đều là xí nghiệp nhỏ và vừa tới siêu nhỏ có tính cách sản xuất gia đình.
Tại cuộc hội thảo kể trên nhằm “lấy ý kiến góp ý hoàn thiện” đề án “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam,” giới chuyên gia trong nước kêu gọi chế độ Hà Nội “thay đổi tư duy quản lý kinh tế” vì cho đến nay, phần lớn nguồn lực tài trợ từ ngân hàng đều dồn cho đám xí nghiệp quốc doanh mà mọi người đều biết hoạt động không hiệu quả. (TN) [kn]






















































































