Monday, March 18, 2024

Cá nuôi bè chết trắng sông La Ngà, hàng chục gia đình trắng tay

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hơn 1,500 tấn cá nuôi bè trên sông La Ngà đã chết nổi trắng mặt nước chỉ sau một đêm, làm hàng chục gia đình kinh doanh kiếm sống bằng nghề nuôi cá trở thành trắng tay.

Các báo tại Việt Nam hôm 21 Tháng Năm loan tin kèm hình ảnh và video clip cho thấy cảnh tượng bất thường tại khu vực dài khoảng một cây số của sông La Ngà qua các xã Phú Ngọc và La Ngà, huyện Định Quán. Người ta hối hả vớt cá chết gồm cá diêu hồng, cá lăng, cá chép nuôi bè, bán vội cho thương lái mua rồi bán lại cho nông dân làm phân bón.

Theo lời một người chủ bè cá cho biết, cá của họ sắp tới ngày bán với giá 40 ngàn đồng một ký, nay chỉ với vát phần nào được 3 ngàn đồng một ký nhưng người ta không thể mua hết khi số lượng cá chết quá nhiều.

VNExpress tường thuật lời kể của các hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà, sau nhiều trận mưa, khoảng 21 giờ ngày 20 Tháng Năm, 2018, cá có biểu hiện ngộp, lờ đờ, trồi lên mặt nước. Chỉ sau 2 tiếng, đồng loạt cá trong bè chết, nổi lềnh bềnh.

“Tôi thấy cá ngoi lên là nghi ngờ rồi, không ngờ nó chết nhanh vậy. Tưởng chỉ có bè nhà mình bị, ai ngờ cá trong những bè hàng xóm cũng chết,” VNExpress dẫn lời của ông Nguyễn Ngọc Vân (ngụ xã La Ngà) chua xót kể và cho biết thiệt hại cho gia đình ông khoảng 2 tỷ đồng.

Cho đến chiều tối ngày 21 Tháng Năm, 2018, đã có 80 hộ nuôi thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà khai báo hơn 1,500 tấn cá chết. Trong đó, xã Phú Ngọc có 43 hộ với 814 tấn, xã La Ngà có 37 hộ với 734 tấn.

Hàng trăm tấn cá chết trắng lồng bè của người dân trên sông La Ngà rạng sáng 21 Tháng Năm,  2018. (Hình: Báo Người Lao Động)

Theo VNExpress, đây không phải lần đầu xảy ra cá chết trên sông La Ngà, tuy nhiên theo người dân, lần này được xem là nặng nề nhất. Người dân nghi ngờ nguyên nhân cá chết do các công ty ven sông La Ngà xả nước thải.

“Không có chuyện mà một đêm cả trăm tấn cá chết như vậy được, không chỉ cá bên trong bè mà cá bên ngoài cũng chết,” một người dân nói, VNExpress lập lại.

Một số mẫu nước sẽ được gửi đến Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Môi Trường ở Sài Gòn để kiểm tra chỉ tiêu về môi trường. Còn mẫu cá sẽ được gửi đến Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II (Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) để tìm nguyên nhân cá chết.

Sông La Ngà dài trên 272 km, bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh ven khu vực thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, rồi chảy qua tỉnh Bình Thuận trước khi đổ vào hồ Trị An (huyện Định Quán, Đồng Nai). Dọc con sông này có một số cơ sở công nghệ nhỏ. Cá nuôi bè tại nhiều địa phương từng bị chết vì bị các cơ sở này xả nước thải đầy hóa chất độc hại.

Làng bè sông La Ngà kéo dài khoảng một km ở vùng hạ lưu sông, được hình thành cách đây khoảng 20 năm. Trên sông có khoảng 150 hộ với hơn 500 lồng nuôi cá lăng, diêu hồng, chép.

Hồi năm 2016, cũng đã từng xảy ra vụ cá nuôi bè chết nhưng không thiệt hại nặng như vừa xảy ra. (TN)
Tin trong ngày

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT