Đường chỉ 2.5 cây số ở Sài Gòn làm hơn 10 năm vẫn chưa xong

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của thuộc thành phố Thủ Đức trước đây, sau một thập niên khởi công đến nay vẫn dở dang, gây xáo trộn lớn đến đời sống, kinh doanh và giao thông của người dân.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 16 Tháng Chín, hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày khởi công hồi Tháng Tư, 2015, tuyến đường Lương Định Của dài khoảng 2.5 km với tổng đầu tư 303 tỷ đồng ($11.48 triệu) do Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Giao Thông TP.HCM làm chủ đầu tư vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa đồng bộ.

Hơn một thập niên trôi qua kể từ ngày khởi công, tuyến đường Lương Định Của ở Sài Gòn vẫn trong tình trạng ngổn ngang. (Hình: Trịnh Nguyễn/Dân Trí)

Hàng loạt rào chắn, lô cốt án ngữ mặt đường đã thu hẹp không gian lưu thông, dẫn đến tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Mặt đường Lương Định Của đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Trong mùa mưa, tình trạng ngập lụt, lầy lội càng trở nên phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Sự chậm trễ trong thi công đã đẩy sự bất bình của người dân lên đỉnh điểm, bởi vì cứ mưa xuống là nước ngập, đường trơn trượt rất nguy hiểm. Trong khi giới hữu trách thành phố nhiều lần hứa hẹn, nhưng đâu vẫn vào đấy.

Ông HT, 54 tuổi, ở phường An Khánh, bực tức cho biết: “Chúng tôi đã quá mệt mỏi. Ban ngày bụi, ban đêm ồn ào vì thi công, buôn bán ế ẩm, đi lại khổ sở.”

“Buổi chiều và tối bụi bay dày đặc. Tôi phải tưới nước và đeo khẩu trang thường xuyên,” bà Trần Thị Mai, một tiểu thương gần khu vực, cho biết thêm.

Người dân có nhà ven đường bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt đã hơn 10 năm qua. (Hình: Trịnh Nguyễn/Dân Trí)

Giải thích với báo đài trong nước, Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Giao Thông TP.HCM cho biết nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, dài hơn 500 mét. Khu vực này có khoảng 2.2 hécta đất chồng ranh với dự án khu đô thị Phát Triển An Phú, do công ty Cổ Phần Địa Ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

“Toàn bộ 15,695 mét vuông diện tích đất trong ranh giới dự án đã được bồi thường, giải tỏa và bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, khu đất hơn 22,000 mét vuông trong phạm vi khu đô thị An Phú vẫn đang chờ phương án giải quyết từ Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM,” đại diện ban này nói. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT