Friday, April 26, 2024

Hà Tĩnh nói Formosa ‘khắc phục xong’ nhưng không có kiểm chứng độc lập

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – “Formosa cơ bản hoàn thành việc khắc phục sự cố môi trường. Doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục trình Bộ Tài Nguyên Môi Trường xem xét, chấp thuận để đưa vào vận hành vào khoảng cuối Tháng Sáu, 2019,” Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn được báo Hà Tĩnh dẫn lời.

Ông Sơn cũng nói thêm: “Các cơ quan báo chí cần sớm tuyên truyền, thẳng thắn phản bác những ý kiến cơ hội, lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch khi đang rao giảng về việc tỉnh cũng như Formosa Hà Tĩnh đã làm được gì sau ba năm xảy ra sự cố môi trường.”

Đáng lưu ý, tờ báo cũng cho biết phát ngôn của Bí Thư Sơn được căn cứ vào việc ông “đã liên hệ với đại diện Formosa Hà Tĩnh và được trưởng phòng Đối Ngoại cơ quan này xác nhận tin.”

Cùng thời điểm, báo Infonet cho biết thêm: “Từ khi hai lò cao vận hành đến nay, các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường đều hoạt động ổn định và phát huy được chức năng một cách hiệu quả; kết quả quan trắc nước thải và khí thải đều thấp hơn so với tiêu chuẩn kiểm soát quốc gia, cho thấy các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường đều đã đạt đến tiêu chuẩn của một nhà máy gang thép hiện đại.”

“Hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải và nước thải (CEMS/CWMS) tại Formosa bắt đầu hoạt động từ cuối Tháng Ba, 2017, để thực hiện việc giám sát chất lượng đầu ra khí thải của 20 ống khói và nước thải tại các trạm xử lý nước thải, trạm quan trắc online ra biển; các dữ liệu quan trắc đều được giám sát 24 giờ, đồng thời được kết nối kịp thời về hệ thống quản lý của các cơ quan chức năng, kết quả qua các đợt đều phù hợp với tiêu chuẩn quy định pháp luật,” Infonet viết.

Tuy vậy, công luận có cơ sở để hoài nghi vì việc công bố Formosa “khắc phục xong 53 vi phạm, vận hành dập cốc khô​ cuối Tháng Sáu” hoàn toàn được giới chức đảng bộ địa phương và đại diện Formosa đơn phương đưa ra, mà không có nguồn xác nhận từ bên thứ ba là cơ quan giám sát môi trường độc lập hoặc tổ chức xã hội dân sự.

Việc báo Hà Tĩnh và bí thư của tỉnh này trấn an về Formosa diễn ra khoảng 10 ngày sau khi có tin khoảng 60 người Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế về việc họ nộp đơn kiện công ty Formosa ngay tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Tại Việt Nam, đến nay, đơn kiện Formosa của các nạn nhân thảm họa cá chết đều bị tòa Hà Tĩnh bác đơn và những người khiếu kiện bị chính quyền quy chụp “là do thế lực thù địch kích động hoặc lợi dụng hoạt động bảo vệ môi trường để gây rối.”

Hồi Tháng Năm, báo Thanh Niên nói rằng phóng viên của họ đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Bộ Tài Nguyên Môi Trường đề nghị được cung thông tin về việc “rò rỉ” chất thải có nồng độ pH vượt ngưỡng chất thải nguy hại của Formosa, “nhưng không có phản hồi.” Đồng thời, phóng viên báo này cũng liên hệ với ông Nguyễn Văn Tài (tổng cục trưởng Tổng Cục Môi Trường) và ông Hoàng Văn Thức (tổng cục phó), nhưng “đều không có phản hồi thông tin.”

Hồi Tháng Tư, 2019, tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh loan báo Formosa nộp ngân sách hơn 2,000 tỷ đồng ($86.4 triệu) và hai lò cao của nhà máy này “hoạt động ổn định, an toàn.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT