SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Có đến 93 trong số 234 chợ ở Sài Gòn đã tạm ngưng hoạt động theo quyết định của Sở Công Thương để chống dịch COVID-19.
Báo Zing hôm 2 Tháng Bảy cho biết, tình trạng chợ dừng bán khiến những siêu thị còn hoạt động rơi vào cảnh quá sức chứa.

Để được tiếp tục mở bán, tiểu thương một số chợ còn lại như chợ Ngã Ba Bầu ở quận 12 phải lắp vách ngăn chống giọt bắn.
Theo báo Thanh Niên, Sở Công Thương Sài Gòn vừa phát đi văn bản hướng dẫn đưa các chợ hoạt động trở lại nhằm “duy trì việc cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho số đông người dân có thu nhập trung bình và thấp được liên tục.”
Bên dưới bài báo, độc giả có nick Phuong nguyen5 phản hồi: “Gần nửa tháng nay chợ bị đóng cửa, phải nói người dân hết sức chật vật để mưu sinh vì vậy phát sinh nhiều điểm mua bán lén lút càng tăng thêm nguy cơ lây nhiễm. Nhiều người cứ nói đi vô siêu thị, xin thưa không phải nhà nào cũng gần siêu thị. Hiện tại bây giờ siêu thị đi khá nhiêu khê, phải khai báo y tế, xếp hàng chờ vào, xếp hàng chờ tính tiền mất rất nhiều thời gian. Còn mua online phải có số lượng lớn chứ một vài món ai mang đến cho.”
Việc chính quyền đóng cửa một loạt chợ khiến nhiều người dân Sài Gòn lao đao vì phải tự tìm nguồn mua rau, thịt trong lúc người cao niên ngại đi siêu thị vì phải mất công khai báo y tế nhiều lần.
Báo Thanh Niên ghi nhận một số người dân rủ nhau tự đặt mua hàng tạ rau củ các loại từ Đà Lạt chuyển về theo xe hàng.
“Nhiều người có nhà vườn trồng rau hoặc các mối bạn bè có rau tại khu vực quanh Sài Gòn cũng tổ chức mua chung với giá rẻ không ngờ, nếu so với giá rau tại chợ và cả siêu thị,” báo này cho biết thêm.

Trong một diễn biến khác, cũng theo tờ Thanh Niên, hai nhóm nghiên cứu của Đại Học Fulbright và nhóm Tech4Covid nêu suy đoán rằng Sài Gòn “sẽ hết dịch COVID-19 vào cuối Tháng Tám.”
Theo đó, COVID-19 ở Sài Gòn “đạt đỉnh trong đầu Tháng Bảy và bắt đầu chu kỳ đi xuống, nếu thực hiện tốt việc giãn cách.”
Từ ngày 27 Tháng Tư đến nay, Sài Gòn ghi nhận 4,152 ca nhiễm và đang là ổ dịch có số ca nhiều thứ nhì cả nước, chỉ sau Bắc Giang, theo truyền thông Việt Nam. (N.H.K) [qd]











































































































