Giáo Hội Phật Giáo CSVN tính tịch thu gia sản của tăng, ni bị ép hoàn tục

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Trước đây, hiến chương giáo hội chưa quy định cụ thể quyền tài sản của cá nhân tăng ni. Hiến chương mới sẽ có quy định rõ về vấn đề này để tránh tình trạng sử dụng tiền của Tam Bảo làm của riêng.”

Phát ngôn nêu trên của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, phó tổng thư ký, chánh văn phòng 2 Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN, được tờ Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Mười Một dẫn lại.

Sư Thích Thanh Toàn đã bị bãi nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc hồi năm 2019, do bị cáo buộc “gạ tình.” (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo đó, nếu tăng ni đang ở chùa muốn sở hữu tài sản riêng, thì người này phải chứng minh được tài sản là do cha mẹ, anh chị em cho tặng hay do Phật tử cúng dường riêng… Nếu không, toàn bộ tài sản đều thuộc của Tam Bảo. Nếu người này hoàn tục mà nói đó là tài sản riêng để mang đi thì giáo hội không chấp nhận.

“Với các chùa do giáo hội quản lý, ‘sổ đỏ’ cho chùa sẽ cấp tên của chùa, không cấp cho một cá nhân đứng tên, thuộc giám sát của giáo hội. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống cũng có vấn đề này nọ,” Hòa Thượng Thích Huệ Thông cho biết.

Bản tin của báo Tuổi Trẻ được đăng tải trong bối cảnh phiên tòa phúc thẩm xử ông Phạm Văn Cung, 40 tuổi, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang ở Vĩnh Long, đang diễn ra ở Sài Gòn.

Báo VietNamNet dẫn cáo trạng cho hay lúc còn trụ trì chùa Phước Quang, ông Cung chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng ($2.7 triệu) của bốn phụ nữ, trong đó có ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Sở dĩ ông Cung nhận được nhiều tiền đóng góp của Phật tử là do có thêm chức danh giám đốc Trung Tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo “Suối Nguồn Tình Thương.”

Ngoài ra, ông Cung còn tự xưng là “đặc phái viên quốc tế của Ủy Ban Tuyên Dương Khen Thưởng Phật Giáo của Chính Phủ Sri Lanka,” cũng như đưa nhiều thông tin gian dối như “mẹ bị bệnh, chùa bị cháy…” để lừa tiền các nạn nhân.

Trong một vụ khác, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Mười, 2019, nhà sư Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, được cho là mang theo tài sản 300 tỷ đồng ($12 triệu) khi hoàn tục.

Thời điểm đó, nhà sư này bị cáo buộc “gạ tình” một nữ phóng viên của báo Phụ Nữ TP.HCM.

Hòa Thượng Thích Huệ Thông (giữa), phó tổng thư ký, chánh văn phòng 2 Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN. (Hình: Quang Minh/Tuổi Trẻ)

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời giới chức địa phương cho hay từ năm 2008, khi về làm trụ trì chùa Nga Hoàng, nhà sư Thích Thanh Toàn đã mua bán, chuyển nhượng khoảng 5,790 mét vuông đất. Toàn bộ hoạt động mua bán đất của nhà sư này đều làm bằng giấy tay, không thông qua chính quyền địa phương. Sau khi nhận chuyển nhượng, sư Toàn đã cho làm đường, đào ao…

Ông Thích Thanh Toàn cũng từng bị nhà chức trách xã Hợp Châu xử phạt hành chính sáu lần về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT