Friday, March 29, 2024

Giới vận động nhân quyền đòi khởi tố vụ công an giết ông Lê Đình Kình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nhóm gồm 12 người nổi tiếng trong các hoạt động vận động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam vừa đòi hỏi cơ quan tư pháp khởi tố vụ án hình sự vụ sát hại ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm.

Bản phóng ảnh “Đơn tố giác tội phạm” phổ biến trên trang Facebook Chú Tễu hôm Thứ Ba, 21 Tháng Giêng, 2020 với chữ ký của 12 nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh dân chủ gồm cả những người trí thức nổi tiếng như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, cựu tù lương tâm Vũ Hùng, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, kiến trúc sư Trần Thanh Vân, bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Huỳnh Ngọc Chênh… gửi “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” và “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra” thành phố Hà Nội “tố giác hành vi vi phạm pháp luật hình sự” khi lực lượng võ trang của nhà cầm quyền bắn chết ông Lê Đình Kình.

Dựa vào thông tin từ Bộ Công An CSVN và các video clip, hình ảnh phổ biến trên mạng, đơn tố giác tội phạm nói trên nhận thấy ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã bị lực lượng võ trang của nhà cầm quyền bắn chết “ở cự ly gần vào tim, vào đầu, bị đánh trật khớp đầu gối và chết.” Không những vậy, sau khi bị sát hại, ông Kình còn bị mổ bụng trước khi trả thi thể lại cho thân nhân chôn cất.

Các tin tức liên quan đến vụ tấn công vào xã Đồng Tâm rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, đã được Bộ Công An và các cơ quan thông tin tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền đưa ra đầy mâu thuẫn với những chi tiết trái ngược nhau và hoàn toàn dựng đứng nhằm bao biện cho việc cướp đất của dân xã Đồng Tâm.

Ông Lê Đình Kình được coi như người cầm đầu dân địa phương chống lại hành vi cưỡng đoạt đất đai của nhà cầm quyền nên đã bị giết chết một cách thảm khốc ngay tại nhà mình.

Vì sự thật về nguyên nhân cái chết của ông Lê Đình Kình bị nhà cầm quyền CSVN che đậy, những người làm “Đơn tố giác tội phạm” đòi các cơ quan nói trên “tiến hành theo đúng quy trình của luật và khởi tố vụ án hình sự” để trừng trị những kẻ gây ra cái chết của ông.

“Đơn tố giác tội phạm” đòi khởi tố những kẻ giết cụ Lê Đình Kình. (Hình: Facebook Nguyễn Xuân Diện)

Rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, một lực lượng võ trang đông nhiều ngàn người tới vây xã Đồng Tâm rồi xông vào tấn công một số gia đình bị coi là chủ chốt trong chuyện chống lại vụ cưỡng chế lô đất 59 hecta thường được gọi là Đồng Sênh mà dân địa phương đã canh tác suốt nhiều chục năm qua.

Nhà cầm quyền thì nói đó là “đất quốc phòng” bị dân lấn chiếm nhưng dân làng trưng ra các giấy tờ địa bạ chứng minh đất Đồng Sênh nằm ngoài địa giới “đất quốc phòng.” Các cuộc tranh cãi, khiếu nại kéo dài suốt nhiều năm dẫn đến vụ cưỡng chế năm 2017 nổi tiếng dư luận trong ngoài nước khi dân địa phương bắt giữ 40 cán bộ, cảnh sát cơ động làm con tin.

Nhà cầm quyền CSVN chỉ chịu thua tạm thời, tính toán sắp đặt mưu kế tiến hành dứt điểm vào đầu năm 2020, dẫn đến cái chết của ông Kình. Gần 30 người dân Đồng Tâm đã bị bắt vào sáng 9 Tháng Giêng, 2020, sau thả ra một số phụ nữ. Khoảng 20 người còn đang bị giam và khởi tố với nhiều tội từ “Chống người thi hành công vụ” đến “Giết người” mà bản án có thể đến tử hình.

Không có nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng sự thật về những gì diễn ra rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, trong khi dư luận không tin những gì nhà nước tuyên truyền.

Trong thông cáo hôm 16 Tháng Giêng, 2020, Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) lên án chế độ Hà Nội tăng cường trấn áp với các vụ bắt người và kiểm duyệt mạng xã hội, nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đất đẫm máu tại làng Đồng Tâm.

Không ai tin rằng chế độ Hà Nội lại cho phép mở cuộc điều tra hay khởi tố vụ án để trị tội những kẻ giết ông Kình. Những người làm “Đơn tố giác tội phạm” cũng biết vậy.

“Có người sẽ bảo, ăn thua gì, chúng nó sẽ lờ đi thôi,… Muốn thượng tôn pháp luật lên ngôi thì công dân phải biết quyền của mình, làm đúng luật và buộc chính quyền làm đúng luật. Nếu chính quyền Trọng, Phúc, Ngân chưa làm thì đòi chính quyền tiếp làm; nếu chính quyền Cộng Sản né tránh thì các chính quyền phi Cộng Sản vẫn phải tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án (vụ giết người không có thời hiệu, nên đơn hôm nay nếu chưa được giải quyết thì 10, 15, 50 năm sau vẫn phải giải quyết đơn tố giác tội phạm này),” Facebooker Chú Tễu tức Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện viết trên trang Facebook. (TN)

MỚI CẬP NHẬT