QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Ngọc Phượng, 53 tuổi, giám đốc Trung Tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “nhận hối lộ”.
Trung Tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chuyên tổ chức thực hiện giám định pháp y, giám định thương tích… khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc theo yêu cầu tổ chức, cá nhân.

Theo báo VNExpress hôm 26 Tháng Hai, ông Phạm Ngọc Phượng nhận tiền để “làm sai lệch giấy giám định” giúp một phạm nhân được ra tù sớm. Tuy vậy, bản tin không làm rõ số tiền “lót tay” mà ông Phượng đã nhận trong vụ này.
Công an cáo buộc, sau khi được ông Phạm Ngọc Phượng làm giấy giám định sai quy định, một phạm nhân không rõ danh tính, được mãn án tù trước hạn, và sau đó người này tiếp tục gây án.
Ngoài ông Phượng, nhà chức trách bắt giữ một người được cho là “cò” giám định.
Trong lúc các báo ở Việt Nam đưa một bản tin sơ sài giống nhau về vụ bắt giữ ông Phạm Ngọc Phượng, mạng xã hội dấy lên suy đoán ông này liên quan đường dây “chạy” “giấy tâm thần” cho phạm nhân, nghi can.
Một bản tin của báo điện tử Chính Phủ Việt Nam hồi Tháng Tư, 2021, cho rằng việc giám định pháp y tâm thần dù có quy trình chặt chẽ đến mấy thì “cũng còn hết sức khó khăn”.
Báo này nhắc lại vụ Nguyễn Xuân Quý, “ông trùm” đường dây buôn ma túy, dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần vẫn bán ma túy ngay trong khuôn viên bệnh viện Tâm Thần Trung Ương Một ở Hà Nội.
Ngoài ra, một nghi can khác là Nguyễn Xuân Lộc, 29 tuổi, ở huyện Cư Jút, Đắk Nông, là người dùng súng K59 bắn chết một người đàn ông tại thành phố Buôn Ma Thuột hồi năm 2016.

Trung Tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Thanh Niên)
Thời điểm đó, Nguyễn Xuân Lộc bị cáo buộc “Giết người” và “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tuy nhiên, một bản giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lại xác nhận Lộc “bị hạn chế khả năng nhận thức” và “mất khả năng điều khiển hành vi”.
Do đó, Nguyễn Xuân Lộc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Cũng theo báo Chính Phủ Việt Nam, hồi năm 2011, nghi can Lộc từng đánh chết một người và làm bị thương một người khác nhưng sau đó được Công An huyện Cư Jút đình chỉ điều tra nhờ có “bệnh án tâm thần”. (N.H.K) [kn]


























































