Friday, April 19, 2024

Hà Nội-Bắc Kinh vẫn ‘ông nói gà, bà nói vịt’ về Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các lãnh đạo chóp bu CSVN cùng với đại diện cấp cao của Trung Quốc đang có mặt ở Hà Nội vẫn “ông nói gà, bà nói vịt” khi đề cập đến vấn đề Biển Đông.

Hôm Thứ Hai, 26 Tháng Tư, Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc theo nhau tiếp Ngụy Phụng Hòa, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, sang thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, Ngụy Phụng Hòa đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang sau khi dự “giao lưu biên giới” ở Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Tổng bí thư đảng CSVN tiếp Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa ngày 26 Tháng Tư, 2021. (Hình: Tân Hoa Xã)

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tường thuật chuyến thăm của Ngụy Phụng Hòa với hai lãnh tụ cao nhất CSVN Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, có nhiều chi tiết khác hẳn những gì mà Tân Hoa Xã của Trung Quốc kể lại, hiển nhiên là theo nhu cầu và chủ đích tuyên truyền khác nhau dù bề ngoài vẫn xưng tụng là “đồng chí anh em.”

Bản tin TTXVN kể rằng, khi “tiếp thân mật” Ngụy Phụng Hòa, ông Nguyễn Phú Trọng “khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, sự ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử của đảng, nhà nước và nhân dân hai nước.”

Đồng thời ông “mong muốn hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, quan hệ hữu nghị vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.”

Không có một chữ nào TTXVN nói ông Trọng đề cập đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Cũng trên bản tin này, TTXVN nói ông Ngụy Phụng Hòa cũng “nhấn mạnh đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình ở khu vực.”

Đồng thời ông Ngụy Phụng Hòa còn thông báo cho ông Trọng về kết quả cuộc họp giữa ông ta và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang là “trong thời gian tới, Bộ Quốc Phòng hai nước sẽ tăng cường trao đổi hợp tác, quan hệ hữu nghị…”

Cũng không thấy đề cập gì về chuyện biển đảo trong lời của Ngụy Phụng Hòa được thuật lại trên TTXVN trong cuộc tiếp xúc với ông Trọng.

Nhưng trong bản tin ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ngụy Phụng Hòa, TTXVN kể rằng: “Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc Phòng hai nước quyết tâm cùng nhau xây dựng không khí hòa bình giữa hai nước nói chung và trên Biển Đông nói riêng; khẳng định, sự hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, môi trường hòa bình ở Biển Đông được giữ vững chính là điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hai bên tiến hành hiệp thương, giải quyết những vấn đề tồn tại, nhất là vấn đề trên biển.”

TTXVN có hai bản tin tương đối dài tường thuật riêng biệt cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc với ông Ngụy Phụng Hòa. Trái lại, Tân Hoa Xã cùng ngày 26 Tháng Tư tường thuật gộp chung hai cuộc tiếp xúc đó trong một bản tin ngắn.

Tân Hoa Xã kể lại cuộc tiếp xúc giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Ngụy Phụng Hòa rằng: “Đề cập vấn đề Biển Đông, ông Trọng nói hai nước nên giải quyết hợp lý vấn đề dựa trên lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tránh bất cứ gì ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai bên.”

Khi đối đáp lại với Ngụy Phụng Hòa, Tân Hoa Xã nói ông Nguyễn Xuân Phúc xác định: “Việt Nam nhất quyết duy trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và chống lại bất cứ thế lực nào can thiệp vào nội tình Trung Quốc” (ám chỉ các chỉ trích của Tây phương về các vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, người Uyghur (Ngô Duy Nhĩ) theo đạo Hồi ở Tân Cương bị đàn áp kiểu diệt chủng, vấn đề Tây Tạng).

Dân Hà Nội hồi năm 2016 tưởng niệm 64 lính công binh CSVN bị Trung Quốc bắn chết ở đá Gạc Ma năm 1988. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Tân Hoa Xã thuật lời ông Phúc nói thêm là “Việt Nam sẽ đề cao cảnh giác và chắc chắn chống lại bất cứ âm mưu nào làm xói mòn mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, và không bao giờ theo các nước khác chống lại Trung Quốc.”

Đối đáp lại, theo Tân Hoa Xã, ông Ngụy Phụng Hòa nói cả hai nước nên thi hành các sự đồng thuận được lãnh tụ hai bên từng đề ra, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc các hợp tác quân sự để cải tiến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Tân Hoa Xã cho hay ông Ngụy Phụng Hòa nói: “Trung Quốc và Việt Nam nên nhìn về viễn ảnh xa hơn, giải quyết hợp lý các khác biệt, lập chung trình hợp tác trên biển tốt đẹp” và đặc biệt là “nhất quyết chống lại các can thiệp từ những thế lực bên ngoài khu vực để cùng nhau bảo vệ hòa bình trên Biển Đông.”

Lâu nay, Hà Nội vẫn muốn vấn đề Biển Đông là chuyện liên quan đến lợi ích nhiều nước nên được giải quyết theo chiều hướng đa phương, ngược lại hoàn toàn với chủ trương của Bắc Kinh chỉ muốn đàm phán tay đôi để dễ bắt nạt. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT