HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thịt heo bệnh, nhiễm virus dịch tả heo Phi Châu được các nghi can thu gom từ các đầu nậu, sau đó cho giết mổ lậu rồi đem vào bán ở chợ đầu mối, quán ăn khắp Hà Nội.
Tối 8 Tháng Bảy, Công An Thành Phố Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp bốn nghi can Lê Văn Tươi, 31 tuổi; Nguyễn Viết Chiếm, 38 tuổi; Dư Đình Hợi, 42 tuổi; và Đặng Văn Huy, 42 tuổi, đều là dân ở Hà Nội, để điều tra về tội “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.’’

Theo báo Thanh Niên, sự việc được người dân phản ảnh khi phát hiện các lò mổ hoạt động khép kín vào ban đêm và có người cảnh giới ở nhiều địa điểm tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín cũ; hai thôn Dư Xá và Đặng Giang, xã Hòa Xá; cùng chợ Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, có dấu hiệu giết mổ, tiêu thụ thịt heo nhiễm bệnh.
Ngoài ra, trong lúc đưa thịt đi tiêu thụ tại chợ Phùng Khoang, nhóm nghi can này không chuyển thẳng ra các quầy ở chợ bằng đường chính mà đi theo các đường nhỏ, đồng thời để lẫn thịt heo chết với heo tươi để đánh lừa người dân.
Sau thời gian theo dõi, hôm 30 Tháng Sáu và 1 Tháng Bảy, giới hữu trách kiểm tra bất ngờ cơ sở giết mổ do hai nghi can Lê Văn Tươi và Nguyễn Thị Thư điều hành ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, phát hiện 45 con heo nhiễm bệnh, 1,050 kg thịt heo đã giết mổ, 450 kg nội tạng. Tổng số hàng vi phạm 4.3 tấn, trị giá gần 320 triệu đồng ($12,243).
Qua khai nhận, từ năm 2023, nhóm nghi can này bắt đầu thu mua heo bệnh từ các đầu nậu ở huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức và tỉnh Hòa Bình (cũ), giết mổ lậu tại khuôn viên nhà ở. Mỗi ngày, họ mổ khoảng 50 con, sau đó bán trực tiếp cho tiểu thương đưa vào chợ đầu mối Phía Nam, Minh Khai, Phùng Khoang và tiêu thụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cơm bình dân ở Hà Nội.
Với giá thu mua heo bệnh chỉ 20,000-40,000 đồng (76 cent tới $1.5)/kg, bán ra 55,000-60,000 đồng ($2.1 tới $2.3)/kg, mỗi tháng nhóm này thu lợi bất chính khoảng 70-80 triệu đồng ($2,678 tới $3,060).

Tại chợ Phùng Khoang, kiểm tra các kiốt của các nghi can Dư Đình Hợi, Nguyễn Viết Chiếm, Trương Mạnh Kiên và Nguyễn Đình Thao, giới hữu trách phát hiện 977 kg thịt heo không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Thịt được sơ chế thành từng phần (ba chỉ, vai, đùi, bụng…), bán cho các quầy khác với giá 40,000 đồng ($1.5)/kg, sau đó bán lẽ lại cho người tiêu dùng và các quán ăn với giá 50,000-70,000 ($1.9 tới $2.6) đồng/kg.
Kết quả xét nghiệm xác nhận các mẫu thịt và nội tạng đều bị nhiễm virus dịch tả heo Phi Châu – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Công An Thành Phố Hà Nội đánh giá sự việc “có tính chất nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng,’’ nên đang mở rộng điều tra vụ án. (Tr.N) [qd]















































































