Monday, May 13, 2024

Hà Nội cấm triển lãm chân dung các văn nghệ sĩ bị cho là ‘phản động’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường vừa xác nhận trên trang cá nhân rằng Sở Văn Hóa-Thông Tin Thành Phố Hà Nội cấm treo 31 chân dung văn nghệ sĩ bị dán nhãn “nhạy cảm,” hay nói cách khác là nhà cầm quyền CSVN không ưa và bị cho là “phản động.”

Cuộc triển lãm “Chân Dung Gò Đồng Các Văn Nghệ Sĩ” của ông Trường khai mạc tại bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam ở Hà Nội, từ ngày 2 đến 8 Tháng Mười Hai.

Một trong những bức bị cấm treo khắc họa chân dung của bốn nhà văn Xuân Khánh, Dương Tường, Bùi Ngọc Tấn và Phạm Toàn. (Hình: Facebook Phạm Xuân Trường)

Trong danh sách văn nghệ sĩ bị cấm có những tác giả đã qua đời như nhà thơ Hoàng Cầm, triết gia Trần Đức Thảo, nhà thơ Trần Dần, nhà thơ Phùng Quán, nhà văn Bùi Ngọc Tấn… Bên cạnh đó là những nhà văn, nhà văn hóa kỳ cựu như Vũ Thư Hiên, Nguyên Ngọc…

Ngoài ra là những tác giả bị cho là có tác phẩm, ý kiến phản biện trên mạng xã hội trái ý nhà cầm quyền hoặc là thành viên tổ chức Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam như: Thái Bá Tân, Bùi Chí Vinh, Ý Nhi, Hoàng Hưng…

Viết trên trang cá nhân, nhà thơ Thái Hạo cho rằng lệnh cấm của Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội “đến từ sự dốt nát cùng cực.”

“Tôi nghĩ, đây không phải là lúc chỉ để cười vào mặt kẻ đã cấm đoán tùy tiện này, mà hơn thế, phải nghiêm túc đòi hỏi trách nhiệm pháp lý. Trước một cái lệnh cấm vô pháp như thế, không chỉ những người có mặt trong danh sách này bị xúc phạm mà cũng có nghĩa là tất cả người dân đang bị gián tiếp bị khinh khi và tước đoạt những quyền công dân hiển nhiên nhiên nhất. Việc chấp nhận lệnh cấm này cũng tức là công khai chấp nhận việc trắng trợn vi phạm pháp luật của cơ quan hành pháp trong thi hành công vụ của họ,” theo Facebook Thái Hạo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Hán Nôm và là một trong những người có chân dung bị cấm treo trong cuộc triển lãm, nửa đùa nửa thật trên trang cá nhân: “Tôi thành thực khuyên Thành Ủy Hà Nội chỉ đạo cấp phép cho một triển lãm ‘Những Người Còn Lại,’ treo 31 tác phẩm bị cấm từ ngày 2 đến 8 Tháng Giêng, 2024, tại bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.”

Trước cuộc triển lãm lần này, ông Phạm Xuân Trường từng được báo Văn Hóa của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam hồi năm 2021, ca ngợi là “quái kiệt đất Cảng” do ông sinh trưởng ở thành phố Hải Phòng.

Danh sách văn nghệ sĩ bị cấm do chính tác giả Phạm Xuân Trường xác nhận trên trang cá nhân. (Hình: Facebook Phạm Xuân Trường)

Ông Trường vốn là thợ nguội (gia công cơ khí) của nhà máy đóng tàu Tam Bạc.

“Cái khó nhất của gò đồng đó là thể hiện chuẩn xác chi tiết mắt và miệng. Đôi mắt toát lên thần thái, còn miệng thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật. Quá trình làm nhiều tác phẩm nên tớ [tôi] đã đúc kết cho riêng mình những kinh nghiệm, bí quyết khi xử lý những chi tiết khó này,” bản tin dẫn lời ông Trường. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT