Friday, April 26, 2024

Hà Nội muốn cấm xe gắn máy vào năm 2030

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính quyền Hà Nội đang tìm cách để làm sạch không khí ở thành phố này vì đây là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, trong đó có kế hoạch cấm xe gắn máy vào năm 2030.

Theo Al Jazeera, hồi năm 2016, Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau thành phố công nghiệp Saraburi ở Thái Lan. Sang năm 2017, thành phố này chỉ có 38 ngày mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới công nhận có không khí sạch.

Hà Nội có dân số 7.7 triệu người và mỗi ngày có hàng ngàn xe gắn máy đổ ra đường. Khói từ các xe này cộng với khói từ nhà máy, khói nông nghiệp và khói từ các công trình xây dựng là lý do chính làm thành phố này ô nhiễm.

Trong những tháng có thời tiết khô như Tháng Mười Hai đến Tháng Hai, mức độ ô nhiễm ở Hà Nội nặng nhất. Vào những tháng này, gió mang theo không khí bị ô nhiễm từ miền Nam Trung Quốc xuống khắp khu vực Đông Nam Á. Nhiều nghiên cứu cho thấy nguồn ô nhiễm xuất ra từ hai thành phố lớn là Thành Đô và Trùng Khánh.

Để đối chọi với không khí ô nhiễm, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội quyết định đưa ra kế hoạch cấm xe gắn máy vào năm 2030, hy vọng rằng người dân sẽ dùng các dịch vụ giao thông công cộng nhiều hơn.

Hội đồng thành phố này còn đạt được hơn 80% kế hoạch trồng một triệu cây, đang thúc đẩy người dân từ lò than chuyển qua các loại máy sưởi dùng nhiên liệu sạch và cũng muốn người dân thay xăng bằng các loại nhiên liệu sạch.

Chính quyền Hà Nội cho rằng kế hoạch này sẽ cải thiện không khí ở thủ đô và cũng sẽ cải thiện đời sống của người dân bản địa. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT