Hà Nội phát giác nhiều trường hợp sử dụng ‘nhà ở xã hội’ trái quy định

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính quyền thành phố Hà Nội mới đây cho hay đã phát giác được hàng trăm trường hợp mua “nhà ở xã hội” rồi cho ở nhờ, cho thuê lại, không sử dụng hoặc đập thông các căn một cách trái phép, theo bản tin của VNExpress hôm Thứ Ba, 4 Tháng Giêng.

Nhà ở xã hội thường là các căn nhà chung cư do nhà nước xây để bán lại cho những người trong giới được hỗ trợ nhà ở, như công chức, quân nhân, người có lợi tức thấp, người ở khu phải di dời…

Một khu nhà ở xã hội. (Hình minh họa: Wikipedia)

Vấn đề này được chính quyền thành phố Hà Nội nêu ra trong nỗ lực đẩy mạnh quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại nơi này. Hà Nội hiện có 23 dự án, tương đương với 12,659 căn nhà, được chấp thuận cho bán hay cho thuê trong giai đoạn từ 2016 tới 2020.

Sau các cuộc thanh tra, Sở Xây Dựng và chính quyền quận, huyện địa phương phát giác một số trường hợp mua, thuê nhà ở xã hội nhưng sử dụng không đúng mục đích. Các sai phạm được thấy gồm những điều như sửa đổi bằng cách đập thông hai căn chung cư để mở rộng diện tích, cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng, theo bản tin VNExpress.

Dự án nhà ở xã hội tại ngõ 622 phố Minh Khai có 57 trường hợp không sử dụng; khu nhà ở xã hội tại ô đất CC-1 khu đô thị Quốc Oai có 65 trường hợp; khu nhà ở cho người thu nhập thấp Ecohome 2 có 158 trường hợp; khu nhà ở cho người thu nhập thấp Ecohome 1 có 200 trường hợp…

Nguyên nhân giải thích tình trạng này là các chủ đầu tư, cơ quan quản lý tại các quận, huyện có nhà ở xã hội và các bên liên quan lỏng lẻo trong việc kiểm soát sử dụng loại nhà ở này.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường giám sát khi xét duyệt người mua, thuê nhà ở xã hội cũng như quá trình sử dụng về sau.

Vào Tháng Tám, 2021, Bộ Xây Dựng cũng từng phải lên tiếng sau khi báo chí loan tin tại một số địa phương có hiện tượng môi giới bất động sản đã mạo danh chủ đầu tư rao bán, tìm đủ mọi cách lừa người mua đặt cọc nhà ở xã hội. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT