Wednesday, April 24, 2024

Hà Nội trồng cây phong lá đỏ ‘giống Mỹ và Âu Châu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đang cho trồng hàng trăm cây phong lá đỏ (Red Maple) trên nhiều đường phố mà theo chủ tịch thành phố này nhận định cây “vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu Châu Âu.”

Báo điện tử VNExpress cho hay, “những ngày qua, công nhân đã trồng hàng trăm cây phong lá đỏ tại cửa ngõ phía tây thủ đô.”

Theo báo này, “hàng cây được trồng ở dải phân cách giữa từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh; mỗi cây cách nhau khoảng ba mét.”

VNExpress dẫn lời chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, nói tại “hội thảo về cây xanh, hồ nước” vào sáng 13 Tháng Giêng rằng, “với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam.”

Một cây phong lá đỏ (Red Maple) ở miền Đông Hoa Kỳ. (Hình: davesgarden)

Tin cho hay, những cây phong lá đỏ được trồng trên đường phố Hà Nội có đường kính thân khoảng 25 cm. Cây cao trung bình từ năm đến bảy mét, được giữ thẳng đứng bằng khung và tại thời điểm này cây đang đâm chồi.

Tuy nhiên, VNExpress cũng dẫn lời một độc giả đặt câu hỏi, “rất bất ngờ vì loài cây này chỉ ưa khí hậu lạnh ở Châu Âu thì làm sao chịu được cái nắng trên 40 độ của mùa Hè miền Bắc và sự oi nóng của những vùng đô thị như Hà Nội?”

Một độc giả khác nói: “Dù cây có sống tốt với khí hậu Việt Nam thì cũng làm xấu đi cảnh quan đô thị vào mùa lá rụng. Lá sẻ phủ kín tuyến đường, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, nhất là sẽ mất an toàn khi lái xe. Tóm lại cây phong trồng trên trục lộ chính là sai…”

Phong lá đỏ (tiếng Anh là Red Maple) là loại cây rụng lá vào mùa Đông. Loại cây này rất phổ biến ở miền Đông nước Mỹ và Âu Châu. Trước khi rụng lá, lá cây chuyển màu cam hoặc đỏ. (KN)

MỚI CẬP NHẬT