Friday, March 29, 2024

Hà Nội: ‘Yêu râu xanh’ sàm sỡ cô gái trong thang máy chỉ bị phạt 200,000 đồng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cảnh sát quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa xử phạt hành chính 200,000 đồng (khoảng $9) người đàn ông có hành vi sàm sỡ thiếu nữ 20 tuổi trong thang máy của một chung cư ở Hà Nội. Vụ này đang gây sự phẫn nộ của dư luận tại Việt Nam.

Báo Thanh Niên vào ngày 18 Tháng Ba cho biết người đàn ông có tên viết tắt là Đ.M.H., 31 tuổi, cư dân Hải Phòng, bị phạt 200,000 đồng vì có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư Golden Palm, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cảnh sát quận Thanh Xuân cũng tiến hành lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu ông Đ.M.H. cam kết sẽ không tái phạm hành vi tương tự.

Báo Thanh Niên dẫn lời nạn nhân có tên viết tắt là P.H.V., 20 tuổi, cư dân chung cư Golden Palm, cho biết cô hoàn toàn đồng ý với việc xử phạt này, không có thêm ý kiến gì, cô mong sự việc sớm kết thúc để gia đình đỡ phải mệt mỏi và hy vọng rằng cô sẽ không phải gặp lại người đàn ông này nữa.

Hoàn toàn trái ngược với báo Thanh Niên, báo Dân Việt lại nhận được ý kiến khác từ cô V. Báo Dân Việt cho hay cô V cảm thấy rất tức giận và thất vọng khi hay tin phía công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt hành chính nhẹ như vậy.

Cô V. nói: “Phạt như vậy hoàn toàn chưa đủ sức răn đe cho anh ta và những người khác. Chẳng nhẽ chỉ cần bỏ ra 200 nghìn đồng thì ra đường muốn làm gì ai cũng được sao? Đến giờ này tôi không biết nói gì thêm… Tôi mong pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng hơn.”

Người đàn ông ép sát cô gái vào vách thang máy để sàm sở (Hình: Người Lao Động)

Hiện chưa rõ vì sao lại có thông tin không giống nhau từ truyền thông trong nước về phản ứng của nạn nhân sau khi cô biết được hình phạt của “yêu râu xanh.”

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối ngày 4 Tháng Ba, cô V. vào thang máy của chung cư Golden Palm để đi lên phòng. Khi thang đến tầng 19, trong thang chỉ còn lại cô V. và một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự. Người đàn ông này đã xin số phone làm quen nhưng bị cô V. từ chối.

Sau khi không làm quen được, lợi dụng lúc thang máy vắng người, người đàn ông chặn cửa thang máy không cho cô V. đi ra ngoài và có những hành động sàm sỡ, xúc phạm tới cơ thể cô V. Trong lúc vùng vẫy, chống cự, cô V. bị trầy xước ở mũi và tay.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô V báo lại với ban quản lý tòa nhà, xin hình ảnh từ camera an ninh và báo cảnh sát.

Sự việc nhanh chóng được loan tải trên các tờ báo trong nước. Trên các trang mạng xã hội, xuất hiện tin đồn nói rằng người đàn ông sàm sỡ cô gái trong clip trích từ camera an ninh có tên là Đỗ Mạnh Hùng, cháu của Thiếu Tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công An thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, trả lời báo chí trong nước, Thiếu Tướng Đỗ Hữu Ca phủ nhận sự việc có quan hệ họ hàng với Đỗ Mạnh Hùng.

Báo Kiến Thức dẫn lời ông Ca nói rằng: “Nếu đúng sự việc, đúng đối tượng đã hành động như vậy phải xử thật nghiêm không có vùng cấm nào hết. Dù con cháu ông Trời đi nữa khi vi phạm pháp luật đều phải xử lý.” (C.T)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT