Việt Nam thêm 3 ca COVID-19 tử vong trong ngày

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong một ngày, Việt Nam có đến ba bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó hai ca đã được Bộ Y Tế công bố, nâng số người chết lên 55 trường hợp.

Trưa 8 Tháng Sáu, Tiểu Ban Điều Trị Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19 đã công bố ca tử vong thứ 54 là bệnh nhân 3,422, nam, 54 tuổi, ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, chết do “xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi do SARS-CoV-2.”

Những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền, thường có nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Báo VietNamNet dẫn tin từ Tiểu Ban Điều Trị cho hay bệnh nhân “có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc Nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.”

Một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân “sốt theo cơn, mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, vàng da, vàng mắt.” Ngày 4 Tháng Năm, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2, Hà Nội, theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan, hôn mê gan độ 2, được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kết quả âm tính.

Đến ngày 9 Tháng Năm, bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Trong lúc điều trị, tình trạng bệnh nhân “tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy…” Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sáng 7 Tháng Sáu, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, mũi miệng, số lượng nhiều, khó cầm, nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản và rơi vào tình trạng “sốc mất máu,” rồi tử vong.

Chiều cùng ngày, Tiểu Ban Điều Trị tiếp tục công bố ca tử vong do COVID-19 trong ngày là bệnh nhân 4,632, nữ, 88 tuổi, ngụ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, với chẩn đoán “bị viêm phổi nặng do SARS-COV-2, ARDS, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, lão suy (suy nhược chức năng ở người cao tuổi).”

Theo báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân “có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, lão suy” và bị nhiễm SARS-COV-vào hôm 16 Tháng Năm, tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang.

Mười ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Phổi Bắc Giang với chẩn đoán “viêm phổi do COVID-19.” Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vẫn tỉnh táo, thở HFNC FiO2 80%, Flow 50, SpO2 96%, M 64 l/ph, HA 138/68 mmHg. Sau nhập viện, bệnh nhân được điều trị tình trạng nhiễm trùng, viêm phổi.

Tuy nhiên do không đáp ứng với điều trị, suy hô hấp tiến triển tăng dần, đến ngày 7 Tháng Sáu thì bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy FiO2 100%, phù toàn thân, bầm xuất huyết dưới da nhiều nơi… và tử vong.

Với ca tử vong này, hiện Việt Nam ghi nhận tổng cộng 55 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Ngoài ra, cũng trong ngày 8 Tháng Sáu, một nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19, 53 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, đang vào bệnh viện quận Gò Vấp điều trị, song “diễn biến trở nặng” được chuyển qua bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn, nhưng trên đường đi thì tử vong. Ca này chưa được Bộ Y Tế ghi nhận.

Theo báo VNExpress, kết quả điều tra dịch tể ban đầu xác định bệnh nhân khởi phát ho, sốt từ một tuần nay nhưng tự mua thuốc điều trị ở nhà ngay “ổ dịch” phường 15, quận Gò Vấp – nơi bệnh nhân cư trú cũng là nơi mà ngành y tế Sài Gòn vừa qua dồn tổng lực lấy 50,000 mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân.

Người chồng đưa vợ đi thăm khám, chuyển cấp cứu cũng được xác định dương tính với COVID-19, hiện được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn.

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh bị phong tỏa vì có ca nhiễm COVID-19. (Hình: Ngọc Thắng/Tuổi Trẻ)

Trước tình hình “diễn biến phức tạp” của dịch COVID-19, sáng 8 Tháng Sáu, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp bàn và quyết định thực hiện “giãn cách xã hội” 15 ngày toàn bộ thành phố Hà Tĩnh gồm 15 xã, phường với tổng số 25,516 gia đình, 103,546 người bắt đầu từ 12 giờ trưa cùng ngày.

Theo đó, người dân thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường; mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công ty, nhà máy.

Thực hiện giám sát giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và ở nơi công cộng. Dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người, đám cưới, hạn chế tối đa số lượng người tham gia lễ tang…

Theo báo VNExpress, tính đến chiều tối 8 Tháng Sáu, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca COVID-19 mới, nâng tổng số lên 9,158 trường hợp tại 39 tỉnh thành. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT