Thursday, March 28, 2024

Hai phó hiệu trưởng trường Chính Trị tỉnh Phú Yên hầu tòa

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Hai phó hiệu trưởng trường Chính Trị tỉnh Phú Yên bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ngày 28 Tháng Tám, Tòa Án tỉnh Phú Yên tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” tại trường Chính Trị tỉnh Phú Yên, do hồi ngày 16 Tháng Tám vừa qua, phiên xử phải tạm hoãn vì vắng 1293/1330 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho hay, từ Tháng Mười Hai, 2009 đến Tháng Sáu, 2015, hai bà Vũ Thị Kim Hoa, cựu kế toán, và bà Trịnh Thị Hoa, cựu thủ quỹ, đã cùng nhau lập chứng từ ma thanh toán để chiếm đoạt hơn 3.2 tỷ đồng (hơn $137,342) gồm tiền quỹ, tiền học phí, tiền ăn do nhà nước chi cho học viên của 19 lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính theo học tại trường Chính Trị tỉnh Phú Yên.

Nhằm che mắt mọi người, bà Trịnh Thị Hoa đã dùng tiền “âm phủ” loại 500,000 đồng (hơn $21) xếp thành xấp rồi dùng tiền thật cùng mệnh giá bọc bên ngoài để đối phó khi kiểm tra.

Cáo trạng cũng xác định từ Tháng Chín, 2009, đến Tháng Mười Hai, 2012, ông Lê Văn Sự, phó hiệu trưởng trường Chính Trị tỉnh Phú Yên, đã ký duyệt 66 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn cho học viên.

Tương tự, từ Tháng Giêng, 2013, đến Tháng Sáu, 2015, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, phó hiệu trưởng trường này, cũng ký duyệt 46 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn cho học viên. Trong khi thực tế “hai phó hiệu trưởng này đã thiếu kiểm tra, đối chiếu giữa chứng từ thanh toán so với lịch học của học viên nên không phát hiện kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ.”

Tin cho biết, Viện Kiểm Sát tỉnh Phú Yên đã truy tố bà Trịnh Thị Hoa về tội “Tham ô tài sản.” Còn bà Vũ Thị Kim Hoa bị truy tố đến hai tội danh “Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Riêng hai phó hiệu trưởng trường Chính Trị tỉnh Phú Yên là ông Sự và bà Nga bị truy tố cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” (Tr.N)

Đồng Nai phá lò mổ heo lậu chuyên mổ heo bệnh, heo chết

MỚI CẬP NHẬT