Friday, April 26, 2024

Hải Quân Ấn Độ và Việt Nam tập trận ‘chống tàu ngầm’ trên Biển Đông

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hải Quân CSVN và Hải Quân Ấn Độ hôm Chủ Nhật đã kết thúc hai ngày tập trận của hai chiến hạm loại “chống tàu ngầm” như dấu hiệu gia tăng hợp tác quân sự.

Báo chí CSVN loan tin tàu hộ vệ INS Kiltan trọng tải 3,000 tấn cùa Ấn Độ đến cảng Nhà Rồng của thành phố Sài Gòn hôm 25 Tháng Mười Hai, 2020 mang theo 15 tấn vật phẩm viện trợ cho một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị thiệt hại nặng do lũ lụt hồi Tháng Mười vừa qua. Sau đó “tiến hành diễn tập trên Biển Đông với Hải quân Việt Nam từ ngày 26 đến 27 Tháng Mười Hai,” theo tờ tuổi Trẻ.

Khinh hạm chống ngầm INS Kiltan của Ấn Độ tập trận với tàu chống ngầm của CSVN (HQ13) trên Biển Đông các ngày 26 và 27 Tháng Mười Hai. (Hình: Hải Quân Ấn Độ)

Nhưng tờ Thanh Niên dựa vào báo chí Ấn Độ viết chi tiết hơn, nói ngoài phẩm vật cứu trợ nạn nhân bão lũ miền Trung, tàu còn chở theo “vật tư, phụ tùng thay thế cho Hải Quân Việt Nam.”

Hải Quân Ấn Độ phổ biến bản thông cáo báo chí nói rằng chuyến thăm Việt Nam của khinh hạm INS Kiltan “nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hải quân hai nước và củng cố tình hữu nghị chặt chẽ hai nước và góp phần đóng góp an ninh, ổn định ở khu vực.”

Báo chí CSVN không nêu chi tiết gì về cuộc tâp trận, nhưng hình ảnh phổ biến trên trang Twitter của Hải Quân Ấn Độ cho thấy tàu INS Kiltan là tàu săn tàu ngầm, trang bị khá tối tân.

Phía Hải Quân CSVN đưa tàu chống ngầm HQ13 cổ lỗ ra diễn tập chung. HQ13 là một trong ba tàu săn ngầm thuộc lớp Petya II, trọng tải 1,100 tấn, được Nga cung cấp cuối năm 1983. Tàu này được trang bị hai hệ thống pháo phòng không Ak-726, hai hệ thống rocket săn ngầm phóng loạt RBU-6000 và hai hệ thống ngư lôi chống ngầm cỡ 400mm.

Cuộc tập trận có vẻ như bắn tiếng cho Bắc Kinh biết Ấn Độ nhất quyết theo đuổi chủ trương “hướng Đông,” tích cực hợp tác trong “Bộ Tứ” gồm Ấn – Nhật – Mỹ – Úc ngăn chặn chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Tàu chống ngầm của Hải Quân CSVN (HQ13) tham gia tập trận với khinh hạm chống ngầm của Ấn Độ. (Hình: Hải Quân Ấn Độ)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn bản tin của tòa đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội nói “hợp tác quốc phòng là một phần quan trọng của quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện. Hải Quân Ấn Độ có tương tác sâu rộng với Hải Quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần nhằm nâng cao năng lực.”

Tuần trước, báo chí Ấn Độ cho hay sau cuộc họp trực tuyến giữa Thủ Tướng Narendra Modi với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ấn Độ đã trao cho phía Việt Nam chiếc tàu tuần tra cao tốc đầu tiên trong số 12 chiếc đóng với gói tín dụng $100 triệu mà Ấn Độ đã cam kết từ 6 năm trước.

Dịp này, cả hai ông thủ tướng đều kêu gọi xây dựng khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương hòa bình, “rộng mở và dựa trên luật lệ” trong khi hai nước tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng mà báo chí Trung Quốc nhìn thấy nhắm vào sự gia tăng áp lực và ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực.

Các thỏa thuận qua cuộc họp trực tuyến vừa kể dẫn đến gia tăng “trao đổi quân sự xuyên qua các cuộc tập trận, các tàu thăm viếng, các chương trình huấn luyện bên cạnh sự hợp tác trong kỹ nghệ quốc phòng.”

Trước đó, cuối Tháng Mười Một, đã có cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng Quốc Phòng CSVN và Ấn Độ. Tin tức cho hay phía Ấn Độ đã cam kết giúp đỡ mọi mặt để cải thiện khả năng của quân độ CSVN. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT