Hải quan kiên quyết chặn 2 lô khẩu trang Việt kiều tặng chống COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai lô khẩu trang hơn 1.1 triệu chiếc của Việt kiều Hồng Kông và Đức viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19 từ cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa thể thông quan, theo tin các báo trong nước.

Sự việc được bà Trương Thị Ngọc Ánh, phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, cho biết tại phiên thảo luận tổ ở Quốc Hội CSVN sáng 25 Tháng Năm.

Lô sữa cứu trợ của Việt kiều Úc bị hải quan chặn lại ở cảng Cát Lái, hồi Tháng Mười Một, 2021. (Hình: Thi Hà/VNExpress)

Theo bà Ánh, hai lô khẩu trang do một doanh nghiệp ở Đức và Việt kiều ở Hồng Kông viện trợ gửi về từ hồi Tháng Mười Một, 2021. Trong đó, lô khẩu trang từ Hồng Kông gồm 1.1 triệu chiếc, gửi về phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn; lô thứ hai gần 40,000 chiếc từ Đức gửi về phi trường Nội Bài, Hà Nội.

Báo Thanh Niên cùng ngày dẫn lời bà Ánh kể: Lên cơ quan hải quan thì cơ quan này nói cần phải có xác nhận của Bộ Tài Chính. Đến khi lên Bộ Tài Chính thì bộ này cho rằng việc này “thực hiện theo ‘Nghị Định 93 mới’ về vận động, huy động, hỗ trợ hàng hóa phục vụ cho công tác chống dịch.”

Khi Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam làm thủ tục theo “Nghị Định 93 mới,” thì phía hải quan lại yêu cầu hàng tài trợ phải có ý kiến của Bộ Y Tế về miễn kiểm dịch lô hàng.

“Chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ Y Tế, nhưng đến nay chưa được trả lời. Hơn sáu tháng, số khẩu trang phục vụ chống dịch chưa thể thông quan, trong khi hằng tháng chúng tôi vẫn phải gửi tiền lưu kho. Vậy thủ tục hành chính như thế nào để tiếp nhận lô hàng hỗ trợ phục vụ cho công tác phòng chống dịch? Vấn đề rất bất cập,” bà Ánh bất bình nói.

Cũng theo bà Ánh, hiện nay tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên số khẩu trang này có thể là bình thường, nhưng thời điểm cuối năm 2021, đó là hàng viện trợ rất có ý nghĩa.
“Cơ chế, thể chế trong tiếp nhận hàng viện trợ cho phòng chống dịch cần rút kinh nghiệm,” bà Ánh đề nghị thay đổi thủ tục hành chính.

Theo báo VNExpress, đây không phải là lần đầu đại biểu Quốc Hội phản ảnh hàng viện trợ chống dịch COVID-19 từ Việt kiều bị “vướng thủ tục” khi thông quan.

Trước đó hồi Tháng Mười Một, 2021, trên nghị trường, bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc ở Sài Gòn, cũng đã phản ảnh cho biết một lô hàng gồm 22,000 hộp sữa do Việt kiều Úc gửi tặng trẻ em tại Sài Gòn, nhưng gần một tháng chưa lấy ra được.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Khi lô hàng về tới cảng, Mặt Trận Tổ Quốc ở Sài Gòn xin ý kiến Cục An Toàn Thực Phẩm và Cục Thú Y. Trong khi Cục Thú Y trả lời trong hai ngày, thì Cục An Toàn Thực Phẩm lại đề nghị thành phố “xin ý kiến chính phủ.”

Sau khi sự việc vỡ lở và bị công luận phản ứng, Cục An Toàn Thực Phẩm giải thích cho rằng “không có thẩm quyền quyết định,” nên đã gửi văn bản hướng dẫn. Vài ngày sau thì lô sữa này đã được hoàn tất thủ tục thông quan. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT