HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Nam Hàn đang chuẩn bị bàn giao thêm cho đối tác Việt Nam một tàu tuần tra thứ ba, tuy nhiên hiện chưa có tin tức chi tiết.
Vẫn chưa thấy chính phủ Nam Hàn hay Việt Nam loan báo gì nhưng hãng tin Yonhap cho hay trong cuộc đối thoại quốc phòng giữa hai nước diễn ra ở Seoul ngày 5 Tháng Chín, Tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, kêu gọi chính phủ Nam Hàn “hậu thuẫn việc bàn giao suôn sẻ một chiếc tàu cũ nữa.”

Người ta không biết “chiếc tàu cũ” sắp chuyển giao là loại tàu gì hay cùng lớp Pohang trọng tải 1,200 tấn mà chính phủ Nam Hàn cho nghỉ hưu mấy năm gần đây. Lớp tàu này được Seoul tự đóng để bảo vệ bờ biển với các phiên bản từ chống tàu ngầm đến chống tàu mặt nước. Ngoài pháo hạm 76 ly, tùy nhiệm vụ, chúng được trang bị các loại hỏa tiễn MM-38 Exocet, RGM-84 Harpoon, ngư lôi hạng nhẹ 322 ly.
Trong bản tin này, ông Chiến nhắc lại là Nam Hàn đã viện trợ cho Việt Nam hai chiếc hộ tống hạm vào các năm 2017 và 2018. Những chiếc tàu này trước khi bản giao đã bị gỡ bỏ hết các loại võ khí ngoại trừ pháo hạm phía trước. Hà Nội phải tự trang bị lại theo nhu cầu và khả năng của mình để sử dụng.
Tại cuộc đối thoại ở Seoul, hãng tin Yonhap kể rằng hai bên muốn nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện.” Phía Nam Hàn muốn Việt Nam hậu thuẫn chủ trương của họ khuyến khích Bắc Hàn từ bỏ tham vọng chế tạo võ khí nguyên tử để hai bên bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng.
Không thấy hãng tin Yonhap tường thuật nhưng tờ Quân Đội Nhân Dân kể rằng “Phía Việt Nam cũng thông báo lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế vào đầu Tháng Mười Hai và mong muốn nhận được sự ủng hộ, tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc Phòng và các doanh nghiệp quốc phòng của Nam Hàn.”
Là một nước Cộng Sản, Việt Nam giữ mối quan hệ ngoại giao với cả hai bên, Cộng Sản Bắc Hàn và Nam Hàn tự do dân chủ. Ngoài các loại võ khí mua của Nga, Việt Nam mua một ít trang bị của Tây phương, đồng thời lại nhận viện trợ của Mỹ, Nhật, Nam Hàn từ tàu Cảnh Sát Biển đến tàu Tuần Duyên cỡ nhỏ.

Tháng Ba vừa qua, Thông Tấn Xã Việt nam cho hay Nam Hàn sẽ “mở rộng đào tạo lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam” trong chương trình hợp tác “đào tạo thủy thủ và sĩ quan Hải Quân.” Nam Hàn cũng đã viện trợ cho Việt Nam tàu huấn luyện trọng tải 3,460 tấn hồi năm 2020. Nhờ đó “từ Tháng Giêng, 2021, trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam đã tiến hành đào tạo tại chỗ cho khoảng 400 sinh viên và 60 giáo viên trên tàu.” Cũng nhờ vậy “thời hạn lấy bằng kỹ sư hàng hải được rút ngắn từ năm năm xuống còn bốn năm.”
Năm 1975, nền kinh tế Nam Hàn chỉ nhỏ bé như VNCH nhưng nay đã trở thành cường quốc kinh tế và quân sự của thế giới. Nam Hàn đã tự sản xuất từ chiến hạm, tàu ngầm, thiết giáp hạng nặng, chiến đấu cơ, pháo tự hành 155ly tối tân không thua kém ai, không những cho nhu cầu phòng thủ nội địa mà còn xuất cảng tới nhiều nước trên thế giới. (TN) [qd]














































































































































