Thursday, April 18, 2024

Hàng ngàn quan chức Tiền Giang đi học ‘theo tour du lịch’

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, tạp chí Nông Thôn Mới, đăng cáo buộc trên mạng xã hội về hơn 2,000 cán bộ ở tỉnh Tiền Giang đi “học tập” nước ngoài, phần lớn trong số họ là “theo tour du lịch Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ.”

Hôm 15 Tháng Chín, ông Danh viết trên Facebook: “Ngoài Biển Đông, dân đen Việt bị Trung Quốc ăn hiếp, từ tàu cá cho tới lực lượng vũ trang của họ đều có thể ức hiếp ngư dân ta.”

“Trong đất liền, cán bộ lãnh đạo lại được họ ‘đài thọ’ qua đó nghiên cứu học tập, từ xây dựng đảng đến quản lý kinh tế. Mà thiệt, lãnh đạo tuyên giáo đi học quản lý kinh tế làm gì? Có học được không?” ông viết.

Trong tấm hình đăng kèm bài viết này, người ta thấy tên ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Tiền Giang, “tham gia đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý kinh tế.”

Trước đó, ông Danh nói mình đã “vạch mặt hàng đống cán bộ lãnh đạo [tỉnh Tiền Giang] đi chơi ở Hy Lạp – Thổ Nhĩ kỳ bằng cái tour chín đêm 10 ngày bằng tiền ngân sách – theo chương trình gọi là học tập kinh nghiệm xổ số.”

“Chắc họ đi để học cách Hy Lạp cách biến đất nước mình thành một trong những nước tàn mạt nhanh nhứt thế giới vì cờ bạc,” ông Danh viết.

Nhà báo này cho hay, trong năm năm qua, hơn 2,000 cán bộ ở Tiền Giang đi khắp năm châu “để học tập.”

Phần lớn quan chức trong số này “thích đi học ở Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ,” với giá tour trọn gói khoảng 70 – 80 triệu đồng ($3,080 – 3,520)/người.

“Dĩ nhiên, họ ‘đi học’ thì không phải tốn tiền túi, vì dẫu gì số tiền này cũng bằng cả năm tiền lương của cán bộ,” ông Danh cho hay.

“Nghĩ buồn ghê, học cái đàng hoàng tử tế không học, lại tốn tiền tỷ đưa cán bộ qua cái xứ cờ bạc đổ đốn học tập kinh nghiệm. Học kiểu này dân tàn nước mạt luôn chứ được gì?” theo nhà báo Hữu Danh.

Báo Người Lao Động cùng thời điểm tường thuật: “Năm 2015, lấy danh nghĩa là cán bộ [tỉnh Tiền Giang] đi học tập xổ số nước ngoài như Mỹ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong các chuyến đi này có nhiều bác sĩ, công an phường tháp tùng.”

Báo điện tử Tin Tức của Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 12 Tháng Chín đưa tin, theo một nghị định có hiệu lực từ 21 Tháng Mười, để được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước, cán bộ “phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: phải có đủ tuổi công tác còn lại ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu; phải không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất, nhập cảnh theo quy định…”

Năm ngoái, công luận từng xôn xao trước tin ông Hồ Kinh Kha, giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tiền Giang, cho hay có người tàn tật đi xe lăn bán được đến 3,000 tờ vé số ngày – tương đương kiếm 100 triệu đồng ($4,400)/tháng. (T.K.)

Miền Trung tan hoang sau bão Doksuri

MỚI CẬP NHẬT