Thursday, April 25, 2024

Hàng trăm công nhân khốn đốn vì công ty ở Bình Dương bất ngờ giải thể

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Hai, ngày đầu tiên đi làm sau Tết Tân Sửu 2021, nhưng hàng trăm công nhân làm tại công ty Delancey Street Furniture Việt Nam té ngửa khi hay tin doanh nghiệp này đã giải thể.

Đây là doanh nghiệp 100% vốn FDI, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn ghế, nệm da… đóng ở Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Bình Dương, từ năm 2019.

Cả trăm công nhân đi làm ngày đầu năm mới ngỡ ngàng trước tin công ty giải thể. (Hình: Dương Bình/Lao Động)

Báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay, công ty này hiện có 400 công nhân.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy hàng trăm công nhân đứng, ngồi trên lề đường vì nhà máy đã đóng cửa. Nhà chức trách địa phương phải cử đội trật tự đô thị đến giữ an ninh tại khu vực.

Theo tờ Thanh Niên, tại cuộc họp với nhà chức trách, đại diện doanh nghiệp nói rằng họ đã ra thông báo giải thể từ ngày 6 Tháng Hai nhưng “do thời điểm này công nhân đã nghỉ Tết, nên không thông báo hết cho mọi người được.”

Đại diện công ty cam kết sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể sẽ chi trả đầy đủ các phúc lợi cho công nhân, báo Thanh Niên cho biết thêm, nhưng không nói rõ lý do khiến doanh nghiệp này đóng cửa.

Cùng ngày, tờ Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Minh Luân, quê ở Trà Vinh, công nhân làm tại công ty Delancey Street Furniture Việt Nam: “Tôi trở lại Bình Dương từ ngày Mùng Bốn Tết. Hôm nay, đến công ty mới hay tin nên cảm thấy rất hụt hẫng. Việc công ty không thông báo khiến tôi không kịp xoay xở. Nếu được báo trước, tôi sẽ ở quê để làm hồ sơ đi xin việc ở công ty mới thì đỡ vất vả hơn nhiều.”

Theo báo này, trước tình thế hàng trăm công nhân bị đẩy ra đường, tổ chức Công Đoàn Các Khu Công Nghiệp Bến Cát cho biết “sẽ kết nối các doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển dụng dịp đầu năm để giới thiệu việc làm.”

Công nhân hụt hẫng đứng ngoài nhà máy. (Hình: Dương Bình/Lao Động)

Cũng trong hôm 17 Tháng Hai, trang Facebook Thien Nguyen, được cho là của một công nhân công ty Delancey Street Furniture Việt Nam, đăng hình chụp bản thông báo của đại diện doanh nghiệp này với nội dung: “…Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19 gây ra, dẫn đến hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực, trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm được đối tác và khách hàng, công ty Delancey Street Furniture Việt Nam tạm thời ngừng hoạt động và chờ quyết định giải thể chính thức của chủ đầu tư…”

Việc công ty Delancey Street Furniture Việt Nam đột ngột giải thể diễn ra trong bối cảnh hoạt động công đoàn độc lập đã bị nhà cầm quyền CSVN triệt tiêu và nay chỉ còn tồn tại các tổ chức công đoàn quốc doanh. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT