Friday, March 29, 2024

Hành khách Trung Quốc ăn trộm $4,500 trên chuyến bay đến Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông Trung Quốc ngồi ghế hạng thương gia đã lục lọi hành lý và ăn cắp $4,500 của người đi cùng chuyến bay từ Cambodia về Sài Gòn.

Báo Thanh Niên ngày 11 Tháng Mười, 2019, cho biết sự việc được phúc trình với  nhà chức trách hàng không Việt Nam hôm 5 Tháng Mười, khi máy bay của Hãng Angkor Air- K6838 đi từ Sihanokville (Cambodia) về Sài Gòn.

Theo báo cáo, tiếp viên trưởng chuyến bay đã phát hiện hành khách Cheng Xin Sheng, (quốc tịch Trung Quốc), ngồi ghế 3C đã lục lọi hành lý xách tay của hành khách ngồi ghế 4C cùng chuyến bay.

Kiểm tra lại hành lý theo yêu cầu của tiếp viên trưởng, hành khách ngồi ghế 4C phát hiện mình bị mất $4,500.

Sau khi máy bay đáp xuống tại phi trường Tân Sơn Nhất, qua kiểm tra, nhân viên an ninh hàng không đã phát hiện một túi giấy chứa $4,500 trong ngăn hành lý phía trên hàng ghế số 3C. Ngay sau đó, sự việc được bàn giao cho Công An Cửa Khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất lập biên bản, giải quyết theo thẩm quyền.

Chuyến bay Angkor Air-K6838 xảy ra sự vụ. (Hình: Dân Trí)

Một vụ khác liên quan đến hành khách Trung Quốc trộm cắp trên máy bay, báo Giao Thông hôm 3 Tháng Mười, cho biết trên chuyến bay VN1672 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hải Phòng, một hành khách Trung Quốc lục hành lý xách tay của hành khách người Nhật. Sự việc đã được một hành khách khác có mặt trên chuyến bay làm chứng.

Theo yêu cầu của tiếp viên, hành khách người Nhật đã kiểm tra lại hành lý xách tay của mình và cho biết chưa bị mất tài sản. Trong khi đó, do chưa thực hiện được vụ trộm, ông khách Trung Quốc kiên quyết không thừa nhận tội và không ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Nhà chức trách hàng không tại phi trường Cát Bi đã phối hợp với công an địa phương làm việc với những người liên quan. Tuy nhiên, do ông khách Trung Quốc quyết không thừa nhận tội trộm cắp, đồng thời vị khách người Nhật cũng không khiếu kiện nên “chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm” và nhà chức trách đã phải thả người.

Theo Vietnam Airlines, vào mùa cao điểm du lịch Hè hồi Tháng Năm, 2019, các vụ trộm cắp trên máy bay của hãng “có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.” Hãng đã liên tiếp phát hiện ba vụ hành khách Trung Quốc trộm cắp trên máy bay.

Hiện, các hãng hàng không ở Việt Nam khuyến cáo hành khách nên sử dụng hành lý xách tay có khóa, hạn chế để tiền mặt, đồ vật có giá trị trong hành lý xách tay. Hành khách cần chú ý tự bảo quản tư trang, tài sản cá nhân trong suốt hành trình, đồng thời thông báo cho tiếp viên ngay khi phát hiện nghi can trộm đồ của mình hoặc hành khách khác. (Tr.N) 

MỚI CẬP NHẬT