Tuesday, April 23, 2024

Hòa Bình: Hai công an xã bị chém trọng thương

HÒA BÌNH (NV) – Nhận tin báo có ông con rể vác dao đến nhà bố vợ “hỏi thăm sức khỏe,” công an xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, cử hai công an viên đến can ngăn nhưng đã bị chém trọng thương.

Xác nhận với báo điện tử Dân Trí, ông Ðỗ Huy Bốn, trưởng công an huyện Lạc Sơn cho biết, hai công an viên bị ông Bùi Văn Việt, trú xã Quý Hòa chém trọng thương là ông Bùi Văn Vực và ông Bùi Văn Vận. Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Ông Bùi Văn Vịnh, phó trưởng khoa Ngoại trung tâm y tế huyện Lạc Sơn cho biết, chiều ngày 6 Tháng Chín, trung tâm y tế huyện Lạc Sơn tiếp nhận hai bệnh nhân “trên thân thể có nhiều vết chém. Cả hai đều mặc quân phục công an viên.”

Theo ông Bùi Văn Giáp, chủ tịch xã Quý Hòa cho biết, khoảng 15 giờ ngày 6 Tháng Chín, ông Việt, người từng có tiền án, tiền sự trong trạng thái say rượu vác dao sang gia đình ông Bùi Văn Dín, cha vợ của mình gây sự vì cho rằng “chứa chấp con gái phản lại chồng.” Lo sợ, gia đình ông Dín báo công an xã. Nhận được tin báo, hai ông Vực và Vận liền đến can ngăn, đồng thời mời ông Việt lên nhà văn hóa của thôn Khả 2 “để giải quyết.”

Trên đường đi, ông Việt vẫn lăm lăm con dao. Thấy nguy hiểm, hai công an viên yêu cầu tạm giữ dao thì liền bị ông Việt vung dao chém tới tấp nhiều nhát rồi chạy trốn vào vườn cỏ. Hai công an viên bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin cán bộ bị chém, công an xã Quý Hòa truy đuổi và bắt được ông Việt. Khám trong người, công an phát hiện ông Việt còn có một con dao găm dắt sau lưng. (Tr.N)

Cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí khai nhận hối lộ triệu đô trong đại án Oceanbank

MỚI CẬP NHẬT