HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc các báo trong nước không đả động gì vụ Việt Nam đàm phán mua vũ khí Mỹ thì ông Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Quốc Phòng, trưởng Ban Chỉ Đạo Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế 2024, được ghi nhận “buột miệng nói hớ” trong một đoạn video clip quay tại triển lãm tổ chức ở phi trường Gia Lâm, Hà Nội.
Trong một đoạn video clip phát trên YouTube “Sa Bàn Quân Sự,” ông Chiến được nhìn thấy nói trong khi tham dự buổi tổng duyệt sự kiện nêu trên vào hôm 17 Tháng Mười Hai: “C-130J đã có trên 37 quốc gia, trong biên chế của 37 quốc gia.”

Một thuộc cấp của Thượng Tướng Chiến đứng cạnh trả lời: “Báo cáo với anh Tư là sẽ mua.”
“Không, thống nhất rồi, mua ba cái. Tối qua thống nhất như vậy. Phải thế chứ làm sao được,” Thứ Trưởng Chiến nói.
Khi đưa tin về Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế 2024, các báo trong nước đều nhấn mạnh chi tiết rằng khu trưng bày của phía doanh nghiệp kỹ nghệ quốc phòng Mỹ có hai chiếc máy bay quân sự A-10 Thunderbolt II và máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules, thường được gọi với biệt danh “ngựa thồ.”
Chiếc C-130J Super Hercules do hãng Lockheed Martin sản xuất.
Liên quan vụ này, hãng tin Reuters hôm 19 Tháng Mười Hai cho biết, hãng Lockheed Martin đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận khả dĩ về máy bay vận tải quân sự.
Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế diễn ra từ hôm 19 đến 22 Tháng Mười Hai tại phi trường Gia Lâm, nhưng người dân chỉ được vào xem vào hai ngày cuối.
Theo loạt ảnh do báo VNExpress đăng tải, sau khi phát biểu tại cuộc triển lãm, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và các thuộc cấp đã ghé vào khu trưng bày của phía Mỹ trong chốc lát.
Cuộc họp báo của phía Hoa Kỳ được tiến hành bên cạnh chiếc C-130J.

Tại đây, ông Marc Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói với các phóng viên rằng những hãng kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ có thể hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất và chuyển giao công nghệ.
“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng Việt Nam có những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của họ trên biển, trên không, trên bộ và cả không gian mạng,” ông Knapper nói.
Theo trang web af.mil của Không Lực Hoa Kỳ, một chiếc vận tải cơ C-130J có giá $75.5 triệu hồi năm 2017. (N.H.K) [qd]






















































































