Brussels, Bỉ (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục Liên Âu (EU) yêu cầu CSVN thả hết tù lương tâm và thực thi nghiêm chỉnh các cam kết về nhân quyền.
Ngày 6 Tháng Tư tới đây sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và nhà cầm quyền CSVN tại Brussels, Bỉ. HRW gửi một bản kiến nghị đến tổ chức Liên Âu thúc giục họ đòi hỏi Hà Nội phải có những tiến bộ nhân quyền cụ thể và kiểm chứng được.

“Liên Âu từng tuyên bố quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ dẫn đến cải thiện nhân quyền, nhưng sự đàn áp nhân quyền của Hà Nội chỉ mỗi ngày một gia tăng khi hai bên ký hiệp định thương mại năm 2020,” ông Claudio Francavilla, người vận động nhân quyền của tổ chức HRW phát biểu.
“Brussels từ nay không nên dung thứ cho các hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của CSVN nữa, dù họ từng cam kết thực thi các điều khoản nhân quyền.”
HRW nêu ra một số trường hợp đàn áp nhân quyền cụ thể tại Việt Nam khi chế độ gia tăng bắt bớ và bỏ tù người dân dù người ta nêu ra những sai trái trong các chính sách về môi trường, tự do báo chí, tự do phát biểu. Họ đều bị vu cho những tội danh từ trốn thuế tới “tuyên truyền chống chế độ” hoặc “hoạt động lật đổ” khi họ chỉ phát biểu trên mạng xã hội.
CSVN luôn luôn chống chế là họ không có bắt giữ hay bỏ tù ai ngoài những người “vi phạm pháp luật.” Thật sự, những điều khoản trong Luật Hình Sự CSVN dùng để kết án tù người dân bị cả Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án là mơ hồ, đi ngược lại các điều khoản trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN ký cam kết tôn trọng.
HRW dẫn chứng hồi Tháng Bảy, 2021, CSVN bắt giam nhà báo Mai Phan Lợi, luật gia Đặng Đình Bách, vu cho họ tội trốn thuế, khi họ muốn gia nhập nhóm tư vấn địa phương, một tổ chức được cả Liên Âu và CSVN đồng ý thiết lập nhằm cho phép xã hội dân sự độc lập theo dõi sự thi hành bản Hiệp Định Tự Do Thương Mại Liên Âu-Việt Nam (EVFTA).
CSVN chỉ muốn cài cắm những người hay tổ chức mà họ có thể giật dây, điều khiển theo nhu cầu tuyên truyền có lợi cho mình. Cho nên, đến Tháng Giêng, 2022, ông Lợi đã bị kết án bốn năm tù còn ông Bách bị năm năm tù.
Cũng trong Tháng Giêng, 2022, CSVN đã bắt giam bà Ngụy Thị Khanh, một người bảo vệ môi trường nổi bật, giám đốc dự án Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh GreenID và cũng vu cho bà tội trốn thuế. Đây là dự án được Liên Âu tài trợ.
Trước đó, Tháng Mười Một, 2019, CSVN đã bắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, nhiều phần là do ông đã thúc giục Liên Âu buộc chế độ Hà Nội cải thiện nhân quyền tại Việt Nam trước khi ký bản hiệp định thương mại. Tuy nhiên, Tháng Hai, 2020, Quốc Hội Liên Âu đã thông qua hiệp định dù có nhiều thành viên bày tỏ quan ngại đến tình trạng gia tăng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Đến Tháng Giêng, 2021, ông Phạm Chí Dũng và hai người bạn là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đã bị bỏ tù với những bản án thật nặng nề. Ông Dũng bị kết án 15 năm tù trong khi hai người kia mỗi người bị 11 năm tù nhưng không hề thấy có hệ quả nào cho những vi phạm nhân quyền đó.
Theo HRW, hiện nay CSVN đang cầm tù ít nhất 153 tù chính trị. Chỉ riêng năm 2021, chế độ Hà Nội đã kết án 38 người dân như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phạm Chí Thành, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung, Lê Trọng Hùng. Tất cả đều bị vu cho những tội như “tuyên truyền chống nhà nước…,” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”
Năm nay, ngày 23 Tháng Ba, ông Lê Văn Dũng, mọi người biết với bút danh Lê Dũng Vova, bị kết án năm năm tù khi vu cho ông “tuyên truyền chống nhà nước…” Chế độ Hà Nội hiện còn đang giam giữ ít nhất 25 người chưa đưa ra kết án, trong đó có bà Nguyễn Thúy Hạnh.
HRW kêu gọi Liên Âu nên thúc giục CSVN chấm dứt đàn áp nhân quyền từ cản trở người ta đi lại ở trong nước đến cấm cản các hoạt động tôn giáo. Họ kêu gọi Liên Âu cương quyết buộc chế độ Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền nếu không muốn bị trừng phạt. (TN) [kn]












































































































































