HRW thúc giục Úc đòi CSVN thả ông Châu Văn Khảm

MELBOURNE, Úc (NV) – Một đại diện tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục chính phủ Úc áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm.

“CSVN đã thả nhiều tù nhân rồi đẩy họ đi lưu vong do bị áp lực từ các nước. Nếu Phần Lan, Mỹ, Pháp, Đức có thể thuyết phục CSVN thả sớm tù chính trị, vậy thì chính phủ Úc cũng có thể thành công khi đòi tự do cho công dân Úc gốc Việt là Châu Văn Khảm,” bà Elaine Pearson, giám đốc khu vực Á Châu của HRW, viết trên trang Twitter cá nhân ngày 11 Tháng Chín.

Ông Châu Văn Khảm (trái) bị dẫn giải ra tòa án CSVN ở Sài Gòn ngày 11 Tháng Mười Một, 2019, và bị áp đặt 12 năm tù khi vu cho ông tội “khủng bố.” (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Bà Elaine Pearson viết vào lúc ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng CSVN, đang có chuyến công du nước Úc từ ngày 11 đến 13 Tháng Chín. Ông Sơn đến đây vận động đầu tư, thương mại và viện trợ. Bà Pearson nói rằng đây là cơ hội rất tốt để chính phủ Úc hành động, giúp ông Châu Văn Khảm được tự do.

Năm 2019, ông Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 12 năm tù khi vu cho ông tội “khủng bố” dù ông chỉ về Việt Nam, tiếp xúc với những người đồng chí hướng kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa.

Những tù nhân lương tâm được CSVN thả sớm trước hạn tù rồi đẩy sang các nước Tây phương mấy năm gần đây như Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà sang Đức; bà Trần Thị Nga và ông Hồ Đức Hòa sang Mỹ; ông Đặng Xuân Diệu tới Pháp; và ông Ngô Hào tới Phần Lan.

Theo bà Pearson, hiện CSVN đang cầm tù hơn 160 người chỉ vì người ta vận động nhân quyền, dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Chế độ độc tài đảng trị nên CSVN không dung tha cho bất cứ ai có quan điểm trái chiều. Blogger, Facebooker thường xuyên bị theo dõi, canh giữ trước nhà và cấm bước chân ra đường mỗi khi có biến cố gì “nhạy cảm chính trị.”

Họ bị đe dọa, đánh đập khi chưa có án tù. Khi bắt họ bỏ tù thì nhốt trong những căn phòng nhỏ bé không có ánh sáng, thiếu không khí, nhiệt độ nóng hầm hập mùa hè, lạnh thấu xương mùa đông. Đau ốm không cho thuốc hay chữa trị.

Khi bà Penny Wong, ngoại trưởng Úc, thăm Việt Nam hồi Tháng Sáu vừa qua, bà đã nêu trường hợp ông Châu Văn Khảm với cả ba chức sắc cao nhất của guồng máy cai trị CSVN. Chính phủ Úc cho hay họ đã nói chuyện với CSVN hơn 70 lần về trường hợp của ông Khảm chứ không phải một hai lần.

Ông Châu Văn Khảm sinh hoạt ở nước Úc trước khi bị bắt. (Hình: Facebook Free Châu Văn Khảm)

Ông Châu Văn Khảm, năm nay 73 tuổi. Ông là thành viên tổ chức Việt Tân ở Úc. Ông bị bắt đầu năm 2019 khi dùng giấy tờ giả đi từ Cambodia về Việt Nam bằng đường bộ, gặp một số thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.

Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án CSVN bắt bỏ tù ông Khảm cũng như nhiều người khác là tùy tiện, trái ngược với những gì họ cam kết khi ký tên vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. CSVN chỉ thả sớm tù chính trị khi đổi lấy một thứ lợi lộc nào đó cho họ. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT