HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia, vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam bắt giữ ông Sam Rainsy, nhân vật đối lập, nếu ông này nhập cảnh Việt Nam.
Theo báo Khmer Times hôm 7 Tháng Sáu, ông Hun Sen đưa ra yêu cầu này với ông Nguyễn Huy Tăng, đại sứ Việt Nam, tại lễ khởi công xây dựng cầu bắc qua sông Mekong nối cao tốc Phnom Penh-Bavet vào sáng cùng ngày.

Hiện chưa rõ ông Sam Rainsy, cựu chủ tịch đảng Cứu Quốc Cambodia (CNRP), người có sổ thông hành (passport) của Pháp, đang ở đâu. Trong nhiều năm qua, ông này đã sống lưu vong ở ngoại quốc và bị tòa án ở Cambodia kết án khiếm diện với nhiều tội danh, trong đó có tội “âm mưu lật đổ chính phủ.”
Ông Hun Sen được ghi nhận nói với ông Nguyễn Huy Tăng rằng ông Rainsy “nhiều khả năng đang tìm đường về Cambodia qua ngả Việt Nam.”
Đáng lưu ý, ông Hun Sen đưa ra yêu cầu nêu trên chỉ 10 ngày sau chuyến thăm Việt Nam của bà Men Sam An, phó thủ tướng Cambodia.
Theo tường thuật của báo Chính Phủ hồi cuối Tháng Năm, tại cuộc gặp bà Men Sam An, ông Phạm Minh Chính – thủ tướng Việt Nam – bày tỏ tin tưởng Cambodia “sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc Hội sắp tới.”
Trong một diễn biến khác, ông Rainsy vừa đăng lại video bài phát biểu trước Thượng Viện Pháp, trong đó ông cáo buộc ông Hun Sen có liên hệ mật thiết với các băng đảng Trung Quốc.
Ông Rainsy cảnh báo hiểm họa mà chế độ Hun Sen đang mang lại cho sự ổn định và an ninh của khu vực Đông Nam Á khi cho phép Trung Quốc và các băng đảng của Bắc Kinh “muốn làm gì thì làm ở Cambodia.”
Hồi trung tuần tháng trước, hãng tin Reuters dẫn lời ông Rainsy lên án cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào Tháng Bảy tại Cambodia “là một trò hề” sau khi đảng Ánh Nến (Candlelight Party), đảng đối lập duy nhất bị loại, và giễu cợt kế hoạch của ông Hun Sen để cho con trai kế vị mình. Đảng Ánh Nến là sự tái sinh của đảng CNRP của ông Rainsy, đã bị Tòa Án Tối Cao Cambodia giải tán hồi năm 2017.

Trả lời Reuters bên lề một sự kiện về tự do báo chí ở Jakarta, Indonesia, ông Rainsy chỉ trích rằng cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra tại Cambodia “là cuộc bầu cử ngụy tạo.”
“Thật là một trò đùa khi gọi Cambodia là một nền dân chủ. Cambodia là một chế độ chuyên chế,” ông Rainsy được dẫn lời. (N.H.K) [qd]





































































