Friday, April 26, 2024

Hung thủ đánh nữ nhân viên VietJet là con trai cựu chủ tịch huyện Thọ Xuân

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Các báo Việt Nam hôm 25 Tháng Mười Một đồng loạt tiết lộ, vụ nữ nhân viên của Hãng Hàng Không VietJet bị đánh ở phi trường Thọ Xuân thì một trong ba hung thủ là ông Lê Trung Dũng, con trai ông Lê Văn Biền, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thọ Xuân.

Trước đó, một clip do hành khách ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai nữ nhân viên của VietJet bị ba người đán ông đánh, tát vào mặt, đạp vào bụng ngay tại phi trường. Điều khiến công luận xôn xao là cảnh tượng đấm đá ác liệt như ở chốn không người diễn ra vài phút trong lúc bảo vệ, nhân viên an ninh tại phi trường có phản ứng khá chậm chạp và yếu ớt.

Vụ việc xảy ra khi ông Dũng và hai người khác đến phi trường tiễn người quen. Nhóm này nhờ nhân viên VietJet chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi và sau đó yêu cầu nữ nhân viên chụp ảnh chung với họ nhưng cô này từ chối.

Theo báo Trí Thức Trẻ, ông Dũng và hai người kia không chỉ tấn công hai nhân viên VietJet mà còn “giật mũ, đấm vào mặt, tấn công vào tay và cổ” hai nhân viên an ninh hàng không đến can thiệp.

Ông Dũng được mô tả là “có vợ và hai con, nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.”

Báo Người Lao Động dẫn lời một giới chức công an địa phương: “Dũng thuộc diện chơi bời lêu lổng, có trong danh sách theo dõi nghiện ma túy của địa phương. Trước đây, Dũng có lái xe tải thuê, giờ không rõ làm gì.”

Cũng theo báo Người Lao Động, Cục Hàng Không Việt Nam hôm 25 Tháng Mười Một phát đi văn bản cấm bay 1 năm đối với ông Dũng và hai ông còn lại trong vụ này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa được cộng đồng mạng mô tả là “vương quốc có lệ làng riêng” và phổ biến tình trạng ưu ái “con ông cháu cha.”

Tháng trước, báo Người Lao Động cho biết “hàng chục trường hợp là con cháu lãnh đạo” bị phát hiện được bổ nhiệm trái quy định tại các cơ quan ở tỉnh Thanh Hóa. Khái niệm “bổ nhiệm trái quy định” được diễn giải là các ứng viên này không phải qua thi tuyển, không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng, điều kiện, không đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định về tuyển dụng công chức trong các tổ chức của chính quyền.

“Đơn cử là trường hợp ông Bùi Quang Trung, phó Ban Kinh Tế–Xã Hội và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó Ban Pháp Chế Hội Đồng Nhân Dân thành phố Thanh Hóa. Hai người này được bổ nhiệm, điều động giữ các chức vụ trên khi chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên theo quy định. Ông Hùng là con trai của ông Nguyễn Tư Khánh, phó bí thư thường trực thành phố, trong lúc ông Trung là cháu Bí Thư Thành Ủy Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi,” tờ báo nêu chi tiết. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT