Hụt thu ngân sách, CSVN sẽ phải ‘thắt lưng buộc bụng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN sẽ phải “thắt lưng buộc bụng” trong những năm sắp tới vì hụt thu ngân sách nghiêm trọng có thể kéo dài mà theo lời Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng là “không thể cất cánh được.”

“Trong một vài năm tới, chúng ta còn phải tiếp tục ‘thắt lưng buộc bụng’ để tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ ổn định vĩ mô. Không thể một chốc một lát mà cất cánh được ngay.”

Chủ nhà ở tỉnh Quảng Ngãi, ngày 28 Tháng Mười, 2020, đang thu gom đồ đạc còn lại sau khi nhà bị bão số 9 (Molave) thổi tốc mái. (Hình: Manan Vatsyayana /AFP/Getty Images)

Bộ Trưởng Tài Chính CSVN Đinh Tiến Dũng “phát biểu tại phiên họp tổ của Quốc Hội” buổi sáng 2 Tháng Mười Một được tờ Thời Báo Tài Chính đưa tin lại như trên. Lời phát biểu phản ảnh sự bối rối của chế độ khi nền kinh tế khựng lại do hệ quả của dịch bệnh và thiên tai bão lụt liên tục ập đến.

Chế độ Hà Nội từng dự báo từ cuối năm ngoái kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng khoảng 6.8%, lại còn dự đoán “giá dầu dự toán $60/thùng, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-9%.” Tuy nhiên, tình hình đại dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh, ảnh hưởng sản xuất, xuất cảng của Việt Nam.

Hệ quả, nhà cầm quyền CSVN thất thu thuế, ngân sách thiếu hụt phải gia tăng vay nợ công để bù chi.

Trong cuộc họp nói trên, ông Đinh Tiến Dũng cho hay về sự khó khăn kinh tế tài chính của chế độ: “10 tháng ta mới thu được 75.2% dự toán, giảm 10.3% so cùng kỳ năm 2019 và là mức thấp nhất 10 năm gần đây.” Để bù cho thiếu hụt ngân sách phải nuôi một guồng máy cồng kềnh, ông Dũng cho hay “mức bội chi năm nay ước tăng lên 5.59% GDP (tính theo GDP mới). Nợ công tăng lên 57.4% GDP, dưới trần Quốc Hội cho phép là 65%.”

Năm nay, kinh tế Việt Nam chỉ ước lượng tăng trưởng từ 2% đến 3% và sự khó khăn có thể kéo dài “thêm vài ba năm nữa” cho nên “Bộ Tài Chính đã chủ động xây dựng phương án, đề xuất đưa bội chi 2021 lên 5% GDP (chưa điều chỉnh), tương ứng 4% GDP đã điều chỉnh.”

Trên tờ Thanh Niên hôm 2 Tháng Mười Một cũng tường thuật cuộc họp ở Quốc Hội CSVN, ông Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội Bùi Đặng Dũng cho biết, “với dự toán nợ công năm 2021 lên đến 4 triệu tỉ đồng, thì từ trẻ sơ sinh cho tới người già sẽ phải ‘gánh’ hơn 40 triệu đồng nợ công” mà ông gọi “đó là vấn đề nhức nhối.”

Trong khi đó, ước lượng thu ngân sách năm 2021 sẽ giảm khoảng 11%, thiếu hụt đủ đường nên từ hơn tháng trước, người ta đã thấy nhà cầm quyền CSVN bắn tiếng sẽ không tăng lương cho cán bộ công chức ít nhất là đến cuối năm tới.

Người đàn ông chạy xe gắn máy thồ một lượng lớn đồ nhựa phế thải mang đi tái chế tại Hà Nội ngày 27 Tháng Mười, 2020. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Khi Quốc Hội CSVN mới khai mạc khóa họp ngày 20 Tháng Mười, tờ Người Lao Động thuật theo báo cáo của chế độ Hà Nội “ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt khoảng 1.32 triệu tỉ đồng, hụt 189,200 tỉ đồng (giảm 12.5%) so với dự toán. Con số này cũng giảm 14% so với năm 2019 và là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây.”

Khi thu thuế bị giảm sút mạnh, nghĩa vụ trả nợ công vẫn “tiếp tục tăng” mà viên chức Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội CSVN cũng than thở “nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ có thể chạm ngưỡng 25% tổng thu ngân sách nhà nước, là dấu hiệu nguy hiểm, gây rủi ro và giảm mức an toàn tài chính quốc gia,” theo VietNamNet. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT