Wednesday, April 24, 2024

Hàng chục khách Nam Hàn đến Đà Nẵng không chịu cách ly

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Mặc dù các cơ quan hữu trách ở Đà Nẵng đã lên kế hoạch “kiểm soát, cách ly” hành khách đến từ vùng dịch COVID-19 ở Nam Hàn từ trước nhưng đã lúng túng khi bị khách Nam Hàn chống đối.

Theo dự trù của giới hữu trách sẽ có hai nơi để cách ly những người đến từ vùng dịch Nam Hàn là bệnh viện Phổi hoặc tại khu cách ly Trung Tâm Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang) của quân đội.

Theo báo VNExpress khoảng 1giờ trưa ngày 24 Tháng Hai, 2020, có 22 người gồm 20 công dân Nam Hàn và hai hành khách Thái Lan đi trên chuyến bay VJ871bay từ Daegu (Nam Hàn) đến Đà Nẵng, được xe đò chở thẳng từ phi trường về khu cách ly tại bệnh viện Phổi.

Thế nhưng, khi đến bệnh viện Phổi, nhóm người Nam Hàn lại không đồng ý vào khu cách ly. Một số người nói muốn quay về nước, số khác muốn cách ly tại khách sạn. Một số nêu lý do “chỉ đến Đà Nẵng du lịch hai ngày.”

Trước tình hình trên, Sở Y Tế Đà Nẵng đã “nỗ lực” liên hệ được một khách sạn ở quận Sơn Trà để chuyển khách từ bệnh viện Phổi đến và lo hết chi phí thuê trọ.

Tuy nhiên, Bác Sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc bệnh viện Phổi cho biết: “Nhóm du khách Nam Hàn sau đó lại không muốn đến khách sạn khi biết có một người Việt bị sốt trên cùng chuyến bay. Họ lo ngại không được chăm sóc y tế cũng như phát sinh tiền ăn uống.”

Xe bus chở đoàn hành khách 80 người sau khi họ đến Đà Nẵng trên chuyến bay từ thành phố Daegu. (Hình: B.Vân/Người Lao Động)

Sau nhiều giải thích của lãnh đạo Sở Y Tế, nhân viên Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Nam Hàn tại Việt Nam, nhóm khách Nam Hàn mới chịu vào khu cách ly.

Chưa dừng lại, đến 5 giờ chiều cùng ngày, nhân viên sứ quán báo với lãnh đạo bệnh viện Phổi việc nhóm khách Nam Hàn “muốn về khách sạn ở Sơn Trà.” Tuy nhiên đến lúc này, khách sạn lại từ chối tiếp nhận. Nhóm khách được nhân viên bệnh viện Phổi cho ăn nhẹ trong khi “chờ phương án tiếp theo.”

Gần một tiếng sau, chính quyền Đà Nẵng đã quyết định đưa số khách Nam Hàn về một khách sạn 4 sao ở quận Hải Châu.

“Thành phố sẽ lo chi phí ăn, ở. Sở Y Tế Đà Nẵng sẽ tiêu độc khử trùng khu vực này, trước khi tiếp nhận đoàn khách,” ông Hoàng Sơn Trà, phó chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội CSVN thành phố Đà Nẵng cho biết.

Theo Bác Sĩ Phúc, do Việt Nam “chưa có chủ trương nhất quán” trước khi chuyến bay chở đoàn khách Nam Hàn đến Đà Nẵng, nên việc giải quyết có phần lúng túng. “Đáng lý ra Việt Nam nên từ chối cho nhập cảnh với khách từ vùng dịch ngay tại phi trường,” ông Phúc ngao ngán nói.

Sau sự việc, nói với báo VNExpress ông Phạm Trúc Lâm, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật thành phố Đà Nẵng, cho biết đã đề nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng “không cho nhập cảnh với người từ vùng dịch.”

Tin cho biết, chuyến bay trên chở 80 khách từ Daegu đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 43 sáng 24 Tháng Hai. Ngoài 20 khách Nam Hàn và hai người Thái Lan đi du lịch kể trên, còn có 58 công dân Việt Nam thuộc diện “xuất khẩu lao động” và du học sinh. Tất cả những người Việt đã được đưa vào khu cách ly quân đội, trong khi số khách ngoại quốc được chuyển đến bệnh viện Phổi. Riêng phi hành đoàn được cách ly tại bệnh viện 199 của Bộ Công An.

Nói với báo Người Lao Động, Bác Sĩ Nguyễn Tiên Hồng, phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết thêm theo dự kiến đây là chuyến bay cuối cùng đáp từ Daegu về Đà Nẵng trong thời gian có dịch.

“Chưa biết sắp tới kế hoạch sẽ thế nào. Còn đối với những người cách ly trên, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình cách ly 14 ngày. Các diễn biến khác tùy thuộc vào chỉ đạo của Bộ Y Tế,” Bác Sĩ Hồng nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT