SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Cáo trạng truy tố bị cáo đúng về hành vi phạm tội. Nhưng tiền bị cáo tham ô đều được chi cho hoạt động xã hội, từ thiện của IPC [công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận]. Nếu làm từ thiện theo đúng pháp luật thì IPC không có quỹ cho việc này.”
Tờ Thanh Niên hôm 16 Tháng Chín ghi nhận lời khai nêu trên của ông Tề Trí Dũng, 41 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty IPC kiêm phó chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Sepzone Linh Trung, tại phiên tòa xử vụ tham ô ở doanh nghiệp này.

Đáp lại, Hội Đồng Xét Xử nhắc nhở ông Dũng: “Không có quỹ thì làm theo đúng khả năng của mình, đừng tham ô.”
Theo báo Thanh Niên, dù bị cáo buộc “tham ô tài sản,” chiếm đoạt 1.6 tỷ đồng ($67,624) tại công ty Sepzone Linh Trung, ông Dũng được cho là có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình “có nhiều đóng góp cho đất nước” và nhờ gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án…
Do vậy ông Dũng bị tòa tuyên phạt 15 năm tù, thấp hơn mức đề nghị ban đầu của Viện Kiểm Sát là từ 20 năm đến án chung thân hoặc tử hình.
Vì ông Dũng đã bị phạt 19 năm tù ở một vụ án khác hồi Tháng Sáu, tổng hợp mức án cao nhất theo luật Việt Nam với ông này là 30 năm tù.
Cáo trạng của vụ án cho hay, công ty Sepzone Linh Trung là liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện phía Việt Nam là IPC góp 50% vốn bằng giá trị quyền sử dụng 60 hécta đất tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, tương đương gần 161 tỷ đồng ($6.8 triệu).
Với vai trò người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty Sepzone Linh Trung, ông Dũng được kỳ vọng “có trách nhiệm bảo vệ phần vốn nhà nước, nộp về các khoản thù lao, tiền thưởng nhận được để hình thành quỹ chung.”

Tuy vậy, ông Dũng bị quy chụp “có thủ đoạn gian dối” như rút tên khỏi danh sách cán bộ nhận tiền thưởng và chuyển phần tiền thưởng của mình cho hai người khác nhận dưới hình thức “chi thưởng bổ sung.”
Hồi Tháng Tám, báo Zing liệt kê ông Tề Trí Dũng nằm trong danh sách “sếp lớn một thời lừng lẫy, cuối đời lao lý.” Ngoài ông Dũng, báo này còn nhắc tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC (Tiến Bộ Quốc Tế).
Bà Nhàn, người hiện đang ở ngoại quốc và bị Bộ Công An CSVN phát lệnh truy nã, được cho là có quan hệ thân hữu với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng. (N.H.K) [qd]

















































































































































