BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Mười Hai, Viện Kiểm Sát Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm, 40 tuổi, và Nguyễn Thị Ngọc Lan, 36 tuổi, về tội “giữ người trái pháp luật.”
Ngoài ra, hai người làm thuê là Trần Hữu Tình, 33 tuổi, và Nguyễn Hồng Tâm, 50 tuổi, bị xác định “có vai trò đồng phạm.”

Báo VNExpress cho hay vụ án xảy ra hồi đầu năm 2024, liên quan đến những người bị nghi theo “tà giáo” gây ra. Công an đã thu giữ nhiều đồ vật cúng tế, ấn, kiếm và tài liệu khi khám xét nhà chị em bị can Hoài Diễm trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy và hai căn nhà ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết.
Theo cáo trạng, hồi Tháng Mười Hai, 2023, cô Trần Thị Bích Dung, 33 tuổi, cùng chồng là Nguyễn Tự Tín, ba người con, cha mẹ chồng, và bà Diễm – chị ông Tín, từ xã Thiện Nghiệp chuyển đến căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy, sinh sống.
Cũng từ ngày đó đến 14 Tháng Giêng, 2024, bà Diễm cùng bà Lan cho rằng cô Dung bị “nhiễm tà ma,” nếu để ra ngoài sẽ gây hại những người thân trong gia đình, nên thuê ông Trần Hữu Tình với giá 4.9 triệu đồng ($193), và ông Nguyễn Hồng Tâm, giá 2 triệu đồng ($78.8), thay phiên nhau ngủ luôn ở khoảng sân trước cửa nhà và cổng canh giữ không cho cô Dung ra khỏi nhà.
Sau khi hai người này nghỉ việc, hai bà Diễm và Lan thay nhau nằm ở phòng khách canh chừng em dâu.
Cô Dung chỉ được đi lại, sinh hoạt trong phòng ngủ ở lầu một và xuống nhà vệ sinh, khu vực bếp ở tầng trệt. Nạn nhân bị cấm không được tiếp xúc với bất cứ người nào.
Đến hôm 18 Tháng Tư, nhân lúc được bà Lan chở về nhà mẹ ruột ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, để lấy một số giấy tờ, cô Dung bỏ trốn và cùng gia đình đến Công An Phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Nạn nhân khai, ngoài việc bị bắt giữ trái pháp luật, khoảng từ Tháng Ba đến 15 Tháng Tư, cô Dung còn bị chồng và các chị chồng dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ… đánh gãy xương sườn, chấn thương đốt sống cổ, ngực, tay chân bầm tím và dập cơ bộ phận sinh dục để “giải trừ tà ma.”
Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 20%.
Qua điều tra, hai bị can Diễm và Lan không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bị hại, bị can Tình và Tâm, cùng các chứng cứ thu thập được, xác định chị em bị can Diễm đã phạm tội.
Liên quan đến các vết thương trên cơ thể cô Dung, cơ quan điều tra đã tách thành vụ án “cố ý gây thương tích” để điều tra, xử lý sau.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý, liên quan đến việc “hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bất thường” của gia đình bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm. (Tr.N) [qd]

















































































