Friday, April 26, 2024

Khởi tố cảnh sát Bình Dương nghi say rượu lái xe tông chết người

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra buộc phải lấy mẫu máu trên xe hơi để xét nghiệm, do nghi ngờ thiếu úy cảnh sát giao thông uống rượu khi lái xe nhưng không hợp tác với ban điều tra sau khi gây tai nạn.

Báo Zing chiều 14 Tháng Sáu, 2019, cho hay Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với Thiếu Úy Phan Hoài Ân (30 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Bình Dương.

Công an xác định vào tối 9 Tháng Sáu, ông Ân lái xe cảnh sát tuần tra mang biển xanh “Cảnh Sát Giao Thông” chạy trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) chiếc xe bất ngờ lạc tay lái leo lên vỉa hè bên đường, tông thẳng vào anh Nguyễn Văn An (23 tuổi, quê Đồng Nai) đang đứng bán trái cây trước hiên nhà. Cú tông khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập gan chết. Chưa chịu dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sập tường của một tiệm vàng.

Đồ đạc ngổn ngang sau khi bị xe cảnh sát giao thông gây tai nạn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tối cùng ngày tai nạn xảy ra, Thượng Tá Nguyễn Anh Kiệt, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Bình Dương, xác nhận với báo Tuổi Trẻ chiếc xe biển xanh gây ra vụ tai nạn giao thông trên thuộc quản lý của Phòng Cảnh Sát Giao Thông tỉnh Bình Dương.

Theo báo Người Lao Động, ngay sau tai nạn, hàng chục người dân đã vây quanh chiếc xe yêu cầu tài xế bước ra ngoài giải quyết. Nhiều người khẳng định ông Ân “có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục giơ tiền ra ngoài cửa không rõ lý do.”

Lực lượng hữu trách nghi ngờ ông Ân đã sử dụng chất kích thích khi lái xe nên yêu cầu lấy mẫu máu để xét nghiệm nhưng ông Ân không hợp tác, đành phải lập biên bản, thu giữ mẫu máu trên xe hơi để mang đi xét nghiệm làm bằng chứng.

Tin cho biết, anh An cùng vợ là chị Phan Thị Bích Vy ở quê nhà rất nghèo, đến xã Minh Hòa được gần bốn tháng để mưu sinh. Chồng phụ bán trái cây tại chợ Minh Hòa, còn vợ đang mang thai sắp sinh nhưng vẫn đi làm công nhân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT