GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hôm 26 Tháng Giêng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Vũ, 32 tuổi, chủ cơ sở sản xuất cà phê tại hẻm 03 Nguyễn Thiếp, thành phố Pleiku, về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”
Bị can Nguyễn Hoàng Vũ được xác định đã chỉ đạo nhân viên pha trộn, sản xuất cà phê từ hóa chất và giả nhãn hiệu “cà phê Uyên” để bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Theo báo Thanh Niên, trước đó hôm 21 Tháng Mười Hai, 2024, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế kiểm tra ba cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột của ông Vũ đang tẩm, ướp, trộn phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ vào sản phẩm.
Công an thu hơn 800 kg cà phê đã đóng gói giả nhãn hiệu “cà phê Uyên” tại cơ sở sản xuất và được bán tại một số tiệm tạp hóa ở các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Krông Pa, thành phố Pleiku và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Ngoài ra, công an còn phát hiện 426 kg cà phê bột đã trộn phụ gia, hóa chất nhưng chưa kịp đóng gói.
Kết quả giám định cho thấy, trong số tang vật có 785 kg cà phê bột giả trộn nhiều phụ gia, hóa chất.
Cơ quan điều tra ước tính bị can Vũ đã bán ra thị trường một lượng lớn “cà phê Uyên” giả.
Việc sản xuất cà phê “bẩn” hoặc nhái giả những nhãn hiệu cà phê nổi tiếng ở Việt Nam vẫn thường có ở các tỉnh thành.
Theo báo Dân Trí, hồi Tháng Bảy, 2023, Công An Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện hai cơ sở sản xuất cà phê giả ở Sài Gòn và Đồng Nai.
Theo đó, hôm 19 Tháng Bảy, 2023, tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan hữu trách kiểm tra xe vận tải và phát hiện trên xe chở khoảng 1.2 tấn cà phê bột với nhiều nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra xác định, tất cả số cà phê bột này là hàng giả.

Từ lời khai của tài xế, công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê Trọng Tín ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, và thu giữ 9 kg cà phê bột, tám bao nguyên liệu sản xuất cà phê, tám thùng vỏ bao bì.
Chủ cơ sở thừa nhận, sau khi sản xuất cà phê bột giả đã chở đi bán tại nhiều tỉnh như: Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu…
Đến ngày hôm sau, tại huyện Krông Năng, Công An Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện nhân viên của công ty Tân Vĩnh Kỳ ở Sài Gòn đang bán 120 gói cà phê bột (khoảng 60 kg) không có hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số cà phê bột này sau đó được lấy mẫu kiểm nghiệm và cho thấy đều là hàng giả.
Mở rộng khám xét tại cơ sở sản xuất cà phê Nhật Nguyên ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, giới hữu trách thu giữ khoảng 6 tấn cà phê bột, nguyên liệu sản xuất cà phê, vỏ bao bì và toàn bộ máy móc, công cụ phục vụ hoạt động sản xuất cà phê. (Tr.N) [kn]

















































































