Đắk Lắk: Không ‘chiều’ khách, nữ tiếp viên karaoke bị xích chân, đánh đập

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một viên quản lý quán karaoke ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, cùng hai đồng phạm bị cáo buộc đưa nữ tiếp viên về phòng trọ đánh đập, xích chân vì cô này không cho khách sàm sỡ.

Hôm 24 Tháng Mười Một, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ ba nghi can Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi; Phạm Trường Vũ, 20 tuổi, và Y Bi Mlô, 32 tuổi, để điều tra về tội “bắt giữ người trái pháp luật.”

Nghi can Nguyễn Thanh Hải (ngoài cùng, phải) cùng đồng phạm tại cơ quan công an. (Hình: Ngọc Oanh/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn điều tra cho hay, trước đó, một cô gái 25 tuổi, không được nêu tên, xin vào làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke tại xã Ea Drăng, dưới sự quản lý, điều hành của nghi can Hải.

Trong lúc làm việc, cô và các nữ tiếp viên khác bị nghi can Hải ép “phải cho khách sờ mó cơ thể.” Nếu ai không đáp ứng yêu cầu sẽ bị anh ta và đồng bọn đưa về nhà trọ đánh đập, đe dọa.

Tuy nhiên, tối 15 Tháng Mười Một, cô gái không chiều khách theo “luật ngầm” trên nên đã bị nghi can Hải và đồng bọn xịt hơi cay vào mặt, kéo lên xe hơi đưa về nhà trọ xích chân, đánh đập.

Sau khi được nhóm này thả về, nạn nhân đã đến công an trình báo. Vụ án hiện đang được công an mở rộng điều tra.

Trong một vụ án tương tự, báo VTV hôm 22 Tháng Năm, 2025, dẫn tin từ Công An Tỉnh Gia Lai loan báo đã bắt giữ, khởi tố các bị can Phạm Thế Thanh, 31 tuổi, ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Mai Anh Nguyên, 30 tuổi, ở thành phố Pleiku; Lê Đình Trung, 19 tuổi và Nguyễn Hữu Tuân, 17 tuổi, cùng trú huyện Ia Grai, để điều tra về tội “bắt giữ người trái pháp luật.”

Theo Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, hai em HNA và TTBN, cùng 16 tuổi, ở huyện Chư Pưh, là tiếp viên của quán karaoke do bị can Thanh làm chủ.

Cùng làm tiếp viên với hai em N và A còn có hai nữ tiếp viên khác cũng là trẻ vị thành niên.

Theo quy định của bị can Thanh, khi khách đến hát karaoke tại quán, các tiếp viên sẽ được anh ta cho vào phục vụ và phải “chiều chuộng” khách, nếu không sẽ bị chửi mắng, đánh đập và phạt tiền.

Để quản lý các tiếp viên, bị can Thanh mua điện thoại Iphone cho họ (trừ vào tiền công) và cài đặt tài khoản Icloud của mình vào các điện thoại trên nhằm định vị, truy bắt nếu họ bỏ trốn.

Bình xịt hơi cay và xích sắt nhóm nghi can Nguyễn Thanh Hải dùng hành hạ cô gái. (Hình: Ngọc Oanh/VnExpress)

Hồi Tháng Tư, 2025, em N. bị khách phàn nàn vì không cho sờ mó nên bị can Thanh đã dùng ống nhựa đánh bầm tím thân thể. Bất bình, N. rủ A. bỏ trốn.

Lợi dụng lúc bị can Thanh đang ngủ, cả hai bắt xe đò về huyện Chư Pưh và đến tiệm bán hai điện thoại Iphone để “cắt” định vị. Đồng thời, dự định bắt xe đò vào Sài Gòn tìm việc làm.

Tuy nhiên, sau khi cả hai quay lại tiệm điện thoại mua sim khác thay vào thì phát hiện nhóm bị can Thanh, Nguyên, Trung, Tuân đi trên xe hơi theo định vị Icloud tìm đến.

Tại đây, em N. chạy thẳng vào nhà một người quen trốn. Còn em A. bị nhóm bị can Thanh ép lên xe đưa về quán tiếp tục làm tiếp viên karaoke.

Đến khuya cùng ngày, mẹ của em A. tìm đến quán karaoke và dọa báo công an nên bị can Thanh thả cho em A. về nhà.

Sau sự việc, cả hai nạn nhân đến trụ sở Công An Tỉnh Gia Lai tố giác. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT