Thursday, March 28, 2024

Không khí ô nhiễm, người Sài Gòn ngại ra đường đón Giáng Sinh

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều người ở thành phố Sài Gòn cho biết họ chấp nhận đón Giáng Sinh 2019 ở nhà thay vì ra đường vì lo ngại không khí ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là những gia đình có con nhỏ.

Đi từ chợ Xóm Củi qua cầu Chánh Hưng, Phạm Hùng (quận 8) tới đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) đến chỗ làm, tháo nón an toàn chìa ra mái tóc chưa khô, chị Nguyễn Thị Ánh ((31 tuổi), công nhân Khu Chế Xuất Tân Thuận, quận 7, Sài Gòn thở dài nói với báo Thanh Niên: “Tôi vừa gội đầu xong, mở nón ra thì tóc rít rịt. Toàn bụi không.”

Con trai chị Ánh 3 tuổi, ngày nào cũng hỏi mẹ ông già Noel sắp tới tặng quà chưa, thấy phố phường Sài Gòn những ngày gần Giáng Sinh cũng vui, nhưng nghĩ tới cảnh ô nhiễm không khí nặng nề, mang khẩu trang áo khoác chống bụi đi chơi Noel thì nản.

Tương tự, khói bụi, ô nhiễm không khí cũng là điều khiến gia đình anh Phạm Đình Quyền (30 tuổi, ở chúng cư B1, đường Bông Sao, quận 8) “lười” ra đường dịp Giáng Sinh này.

“Chúng tôi cho con đi chơi ở khu vui thiếu nhi gần nhà rồi nhờ dịch vụ ông già Noel tặng quà cho con,” anh Quyền nói.

“Trước Giáng Sinh thì chúng tôi cũng muốn ra đường để chụp hình, mua sắm nhưng mấy ngày nay thấy khói bụi ô nhiễm quá cũng ngại. Từ 4 giờ chiều, cầu Chánh Hưng  đã tắc nghẽn, xe gắn máy phả khói, bụi trên đường mù mịt, thoát ra được cũng mất nửa tiếng, oải hết người rồi còn chơi gì nữa,” anh Quyền nói thêm.

Ô nhiễm không khí ở Việt Nam những ngày qua liên tục đe doạ cư dân tại Hà Nội, Sài Gòn. Trong mùa Giáng Sinh này, đến sáng 22 Tháng Mười Hai, 2019, chỉ số phẩm chất không khí tại Sài Gòn đứng thứ 11 trên thế giới, gần sát nhóm 10 thành phố “ô nhiễm không khí nhất trên thế giới.”

Xóm Đạo Quận 8, Sài Gòn, gồm năm giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn chuẩn bị đón Giáng Sinh 2019. (Hình: VietNamNet)

Tại toạ đàm “Hiểu Về Ô Nhiễm Không Khí Do Doanh Nghiệp Xã Hội” do tổ chức phi chính phủ  CHANGE thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ở Sài Gòn hôm 14 Tháng Mười vừa qua, Tiến Sĩ Trần Ngọc Đăng,  Đại Học Y Dược Sài Gòn, cho biết những tác hại kinh khủng của bụi mịn, đặc biệt PM2.5 (là hạt bụi có đường kính 2.5 micromet), vấn nạn chính trong ô nhiễm không khí hiện nay ở Việt Nam.

Theo Tiến Sĩ Trần Ngọc Đăng, bụi mịn xâm nhập qua đường hô hấp, xâm nhập vào phổi, tới phế nang, tới các mạch máu gây những tác động như khò khè, khó thở, viêm mũi viêm xoang nhức đầu, đặc biệt với người bị hen suyễn, tắc nghẽn đường hô hấp thì hệ luỵ còn nặng hơn.

Ngoài ra, bụi mịn có thể xâm nhập vào thành mạch máu gây xơ vữa, tắc nghẽn đường máu, nhồi máu cơ tim, gây đột quỵ. Thậm chí, bụi mịn cũng xâm nhập tế bào não, tấn công và gây tổn thương tế bào não.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư. Đặc biệt, ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Nghiên cứu trên 25 bà mẹ đang mang thai và thấy những hạt bụi mịn trong nhau thai, các nhà khoa học chỉ ra, bụi mịn có thể gây sinh non, sinh trẻ nhẹ cân, gia tăng nguy cơ gây sảy thai.

Chưa hết, mới đây tạp chí Environmental Health Perspectives công bố về nghiên cứu khuyến nghị nâng cao phẩm chất không khí ngăn chặn khoảng 15% (hàng triệu người) trầm cảm, tự tử cho biết bụi mịn thật sự có liên quan đến vấn đề trầm cảm, tự tử ở con người.

Các nhà khoa học lo ngại, mặc dù tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam đang rất trầm trọng nhưng nhà nước vẫn chần chừ chưa chịu ban hành Luật Không Khí Sạch. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT