Tuesday, April 16, 2024

Không Quân, Hải Quân Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh trên Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các loại chiến đấu cơ Trung Quốc vừa tập trận và ít ngày tới nhóm tàu mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đến tập trận trên Biển Đông, bắn tiếng sẵn sàng cho chiến tranh.

Đài truyền hình Bắc Kinh loan báo và được Tân Hoa Xã cũng nhưng hệ thống truyền thông chính thông của nước này đưa tin cho hay, các chiến đấu cơ gồm cả máy bay ném bom tầm xa H-6K, khu trục cơ đa năng SU-30 và SU-35 của Không Quân Trung Quốc vừa tập trận phối hợp tác chiến ở các vùng biển xa gồm cả Hoa Đông và Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông).

Không thấy các bản tin nói trên cho biết chi tiết cuộc tập trận diễn ra ở khu vực vào và thời gian nào trên Biển Đông. Chỉ thấy thuật lời phát ngôn viên không lực Shen Jinke (Thẩm Kim Khoa) nói cuộc tập trận nhằm “đạt khả năng chiến thắng trong thời đại mới.”

“Không lực tập luyện là chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai và là sự chuẩn bị tác chiến trực tiếp nhất.” Bản tin còn nói thêm những cuộc tập trận xa ngoài biển sẽ giúp họ quản lý và kiểm soát các cuộc khủng hoảng, kềm chế chiến tranh và thắng trận.

Đồng thời, đài truyền hình Bắc Kinh cũng loan báo ít ngày tới, đoàn tàu với mẫu hạm Liêu Ninh đang trên đường tới Biển Đông để tập trận “sẵn sàng chiến đấu.” Cuộc tập trận sẽ diễn ra nhưng ngày sắp tới cũng không biết ngày nào và khu vực nào trên Biển Đông.

Đảo nhân tạo Vành Khăn với phi đạo và các căn cứ quân sự quy mô đã hoàn tất. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)

Các hành động của Bắc Kinh diễn ra khi vừa có chuyến “tuần tra tự do hải hành” mà khu trục hạm USS Mustin của Hải Quân Hoa Kỳ, hôm Thứ Sáu vừa qua, đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo Vành Khăn mà Trung Quốc ngang ngược bồi đắp thành căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh giận dữ la lối Hải Quân Mỹ đã “vi phạm chủ quyền lãnh thổ” của Trung Quốc dù những nơi này mới cướp của Việt Nam hồi năm 1988.

Theo lời một bình luận gia truyền hình Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu Thời Báo, khác với những năm trước, từ năm nay, lực lượng quân sự của Trung Quốc sẽ tập trận hàng tháng trên Biển Đông, không phải chỉ tập vài lần mỗi năm như những năm trước.

Các hành động của Trung Quốc diễn ra trong lúc có tin nhà cầm quyền Việt Nam vừa đã phải hủy bỏ thêm kế hoạch dò tìm dầu khí tại lô 7-3 (mỏ Cá Rồng Đỏ) tại khu vực Tư Chính – Vũng Mây trước áp lực của Bắc Kinh, theo các nguồn tin quốc tế. (TN)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con gái”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT