Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5.64% trong 6 tháng đầu năm 2021

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5.64% trong sáu tháng đầu năm 2021 khi đất nước này đang đối diện với đại dịch COVID-19 với diễn tiến bất định.

Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN công bố bản “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021” hôm Thứ Ba, 29 Tháng Sáu, cho biết nền kinh tế “quý II/2021 ước tính tăng 6.61% so với cùng kỳ năm trước.”

Người phụ nữ tại cửa hàng bán vải ngồi dùng điện thoại lúc vắng khách ngày 29 Tháng Sáu trên một đường phố Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nếu kể chung cho cả sáu tháng đầu của năm nay thì tăng được 5.64%. So ra “cao hơn tốc độ tăng 1.82% của sáu tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7.05% và 6.77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.”

Vào thời gian này của năm ngoái, CSVN gần như đóng cửa, “giãn cách xã hội” nhiều khu vực tỉnh thị có các khu kỹ nghệ quan trọng trên cả nước để đối phó với đại dịch đang lây lan kinh hoàng trên thế giới. Không có thuốc điều trị nào hữu hiệu với siêu vi trùng COVID-19 trong khi thuốc chích ngừa vẫn đang được các dược viện nghiên cứu.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng năm nay nhờ các hoạt động kỹ nghệ hàng hóa tiêu dùng xuất cảng gia tăng sản xuất theo đà hồi phục kinh tế toàn cầu, từ nông sản đến đồ điện tử. Bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê, nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội khi công bố bản báo cáo nói trên nói rằng sự gia tăng chi tiêu của nhà cầm quyền trung ương cũng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.

Mấy tháng đầu năm liên tiếp khoe không có người nhiễm dịch giúp chế độ hãnh diện là một trong những nước thành công nhất về đối phó dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Nhưng đợt dịch đột nhiên bùng phát từ cuối Tháng Tư, 2021, kéo dài cho đến nay hiện đã xuất hiện tại 48 tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội so sánh kinh tế tăng trưởng 5.64% của sáu tháng năm nay với 1.86% của sáu tháng đầu năm ngoái nhằm làm nổi bật thành tích kinh tế của ông thủ tướng gốc công an khi năm ngoái cả nước phải đóng cửa chống dịch thì khập khiễng.

Theo kinh tế gia Gareth Leather tại Capital Economics Ltd. (London) nói với báo tài chính Bloomberg, với tình hình đại dịch đang thấy bùng nổ từ nơi này đến nơi khác, nền kinh tế Việt Nam nhiều phần sẽ bị thiệt hại những tháng tới đây.

Hàng bánh mì ế khách ở khu phố cổ Hà Nội hôm 18 Tháng Sáu vì mọi người ngại ra đường giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Đầu năm 2021, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm nay từ 6% đến 6.5% và lợi túc đầu người trung bình khoảng $3,700 trong tham vọng “Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, phẩm chất, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,” theo bản tin báo Lao Động hôm 4 Tháng Giêng.

Tờ Lao Động hôm 29 Tháng Sáu dẫn ý kiến của ông Lê Trung Hiếu, vụ trưởng Vụ Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia (Tổng Cục Thống Kê), để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6.5%, tăng trưởng sáu tháng cuối năm phải đạt mức tăng 7.2%. Ông này cho rằng đây là chỉ tiêu “đầy thách thức” vì “dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước như hiện nay.” (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT