Kinh tế Việt Nam: ‘Bán nhiều, mua chẳng bao nhiêu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mất việc và lạm phát khiến người dân ít lui tới các nhà hàng, trung tâm mua sắm tại các thành phố và chấp nhận chọn hàng thiết yếu rẻ tiền hơn để sử dụng.

Theo báo VNExpress hôm 13 Tháng Ba ghi nhận, thời gian gần đây, một số trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ của các tòa nhà ở Sài Gòn và Hà Nội vắng khách lui tới hơn. Thậm chí tại hai thành phố lớn này, một số nơi xuất hiện tình trạng mặt bằng bỏ trống.

Tràng Tiền Plaza, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vắng khách hôm 2 Tháng Ba. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Từ kinh doanh hàng tiêu dùng đến dịch vụ ăn uống, theo giới kinh doanh, đều không còn sôi động như trước.

Bà Lan Nguyễn, giám đốc tài chính công ty Golden Gate, chủ nhân 22 thương hiệu tiệm ăn uống như Manwah, Kichi-Kichi, Hutong Sumo BBQ, GoGi House được xem là “trùm chuỗi lẩu nướng” tại Việt Nam, cho biết ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) sau khi tăng trưởng mạnh hậu COVID-19 đã yếu đi từ quý 4, 2022.

Đến Tháng Mười Hai, 2022, lượt khách mùa lễ hội không như kỳ vọng. “Suy thoái rõ nét hơn sau Tết Nguyên Đán, khi mọi người tiết giảm chi tiêu,” bà Lan nói.

Bà Kim Hân, một người bán văn phòng phẩm lâu năm tại một trường trung học phổ thông ở quận 1, Sài Gòn, kể nếu mỗi ngày trước đây kiếm được 10 đồng thì bây giờ chỉ còn 6 đồng. Từ đầu năm, sức mua của học sinh giảm đáng kể.

Theo giải thích của bà Hân, thu nhập của phụ huynh bị ảnh hưởng nên tiền cho con cái sinh hoạt cũng giảm theo. “Vì thế, chi tiêu của gia đình tôi cũng phải siết chặt,” bà Hân cho biết.

Không thay đổi phẩm chất các sản phẩm quen dùng nhưng bà Hân mua hàng với số lượng ít hơn. Trước kia, hàng siêu thị chỉ cần có khuyến mãi hoặc chưa cần thiết lắm bà cũng mua. “Giờ những món có nhu cầu cấp thiết mới sắm,” bà Hân nói thêm.

Từ góc độ nhà bán lẻ, bà Lê Huỳnh Phương Thục, CEO Guardian Việt Nam, cũng cho biết giá trị đơn hàng của người mua đã giảm. Lượng hàng bán không đổi nhưng khách chuyển sang sản phẩm bình dân hơn.

“Túi tiền người tiêu dùng bị ảnh hưởng nên cẩn trọng trong chi tiêu sản phẩm chăm sóc cá nhân,” bà Thục nói.

Đại diện một nhà bán lẻ lớn có cửa hàng khắp cả nước cho biết sức mua hiện tại chỉ bằng khoảng 65% trung bình năm ngoái. Ngay cả những ngày cuối tuần, sức mua cũng không tăng lên đáng kể.

Khách hàng xem mua xe hơi tại đại lý ở quận 7, Sài Gòn. (Hình: Phạm Trung/VNExpress)

Báo cáo của Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Hơi Việt Nam cho hay doanh số bán xe toán thị trường Tháng Giêng, 2023, giảm 51% so với Tháng Mười Hai,2022 và giảm 44% so với Tháng Giêng, 2022.

Theo Tổng Cục Thống Kê, hai tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam ước đạt 994.2 tỷ đồng ($40 triệu), tăng 13% so với cùng kỳ 2022 “có cải thiện nhưng quy mô này chỉ bằng 77.7% mức tăng trưởng thông thường không có dịch.”

Tại Sài Gòn, sau khi Tết Nguyên Đán đi qua, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lập tức quay đầu giảm giảm 5.2%. Trong đó, doanh thu bán hàng giảm 8.3%, lưu trú ăn uống giảm 3.2%, du lịch lữ hành giảm 27.1%. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT