HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền công nghệ sản xuất của Việt Nam hầu hết đều thuộc loại nhỏ và vừa đang lao đao vì hệ quả của dịch COVID-19, cũng không biết chịu đựng thêm được bao lâu nếu tình thế kéo dài.
Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, báo điện tử Dân Trí thuật tin từ Bộ Tài Chính CSVN nói cơ quan này “vừa xây dựng phương án gia hạn thuế, giảm phí cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp, số tiền dự kiến khoảng 30,000 tỷ đồng” (hay khoảng $696 triệu).
Lý do được viện dẫn là “diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, chưa dự báo được diễn biến, thời điểm kết thúc, quy mô cũng như phạm vi tác động của dịch, đặc biệt dịch đang có nguy cơ bùng phát tại một số thị trường, đối tác quan trọng của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Minh Châu Âu (EU)…”
Không thấy Bộ Tài Chính CSVN đưa ra các con số thống kê cụ thể mà chỉ nhìn nhận “Ở trong nước, dịch COVID-19 đã có những tác động rất lớn đến các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, gây thiếu hụt lao động tạm thời, làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh.”
Riêng thủ đô Hà Nội, trong một bản tin khác, tờ Dân Trí dẫn thông tin của Cục Thuế địa phương nói “hơn 3,400 đơn vị, hộ kinh doanh bị giải thể, đóng cửa bởi COVID-19, số thu ngân sách Nhà nước có thể mất từ 4,200 tỷ đồng ($97 triệu) đến 16,600 tỷ đồng ($385 triệu) tùy theo thời gian diễn biến dịch bệnh.”
Ngành hàng không và du lịch gần đây từng ước tính thiệt hại tới $7 tỷ vì rất nhiều đường bay, đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc bị hủy bỏ. Hàng quán tiệm ăn, rạp hát và những địa điểm vui chơi giải trí tại nhiều thành phố có người nhiễm dịch đã được lệnh phải đóng cửa.

Theo tờ Dân Việt, một số hãng xe khách (xe đò) chạy đường Hà Tĩnh – Hà Nội đã hủy chuyến vì khách đi xe quá ít. Một số đường xe lửa chạy ở miền Bắc cũng đã bị hủy chuyến vì thiếu khách trong khi tuyến Bắc Nam cũng cắt giảm chuyến. Người ta sợ ra khỏi nhà sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh.
Giữa tuần trước, các ngân hàng thương mại đã nhận lệnh “triển khai gói tín dụng khoảng 250,000 tỷ đồng (khoảng $5.8 tỷ) với lãi suất thấp hơn thị trường, để cấp vốn cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp đối phó với hệ quả của dịch COVID-19.
Tờ Người Lao Động hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba báo động nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị khủng hoảng nghiêm trọng nếu dịch COVID-19 kéo dài thêm 6 tháng nữa khi dẫn “báo cáo kết quả khảo sát ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” của “Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân” trực thuộc “Hội Ðồng Tư Vấn Cải Cách Thủ Tục Hành Chính” của chế độ Hà Nội.
Nguồn tin thuật lại báo cáo rằng “nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài 6 tháng, gần 74% số doanh nghiệp trả lời có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động – gồm chi lương cho người lao động, chi trả tiền lãi vay ngân hàng, chi phí thuê mặt bằng cùng các chi phí khác.” (TN)

















































































