HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam khó đạt được tăng trưởng khoảng 5.3% cho năm 2022, thấp hơn chỉ tiêu do nhà cầm quyền trung ương đặt ra.
Nhiều báo tại Việt Nam hôm Thứ Ba, 5 Tháng Tư thuật lại bản dự báo tăng trưởng của WB, một định chế tài trợ cung cấp hàng tỉ đô la tín dụng ưu đãi cho Việt Nam và tư vấn chính sách kinh tế suốt nhiều thập niên qua, theo đó hạ thấp hơn so với mức dự báo đưa ra hồi Tháng Giêng năm nay.

“Dự báo tăng trưởng của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 5 Tháng Tư thấp hơn 0.2 điểm phần trăm so với hồi đầu năm và thấp hơn nhiều so với mức 6.5% được đưa ra tháng 10/2021,” VnExpress tường thuật cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày của WB.
“WB liên tục giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam là vì những khó khăn mà nền kinh tế phải đối phó trước các ca nhiễm (COVID-19) tăng cao và khả năng dễ bị tổn thương từ các cú sốc bên ngoài do độ mở kinh tế lớn.”
Định chế tài trợ và tư vấn phát triển nói trên còn cho rằng với nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các diễn biến toàn cầu, hệ quả của các vấn đề địa chính trị, nền kinh tế Việt Nam rất có thể chỉ tăng trưởng khoảng 4.4% cho năm nay.
Năm ngoái, vì gần nửa năm phong tỏa gần hết cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng được 2.58%, theo công bố của Tổng Cục Thống Kê CSVN cuối năm 2021.
Cuối Tháng Mười năm ngoái, sau khi vừa giải tỏa lệnh phong tỏa, Quốc Hội CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho năm 2022 là từ 6% đến 6.5%.
Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine kéo theo các biện pháp trừng phạt của Tây phương đã làm kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá dầu leo thang vùn vụt, việc chuyển vận hàng hóa gặp rắc rối, chuỗi cung ứng hàng hóa ảnh hưởng. Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng từ nhập cảng đến xuất cảng. Các thị trường chính yếu mua hàng hóa của Việt Nam cũng được dự báo với tốc độ chậm hơn như Mỹ, Liên Âu, Trung Quốc.
Bên cạnh đó, rủi ro tiềm ẩn từ biến chủng mới của COVID-19 có thể xảy tới, không biết sẽ ra sao và tác động thế nào đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam mà WB cảnh báo rằng: “Các vấn đề này có thể trầm trọng hơn nếu phát sinh biến chủng Covid-19 mới.”

Một người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội. Hàng triệu người tại Việt Nam bị ảnh hưởng về kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)
Để giữ được tăng trưởng tích cực, WB khuyến cáo CSVN rằng: “Chính sách tiền tệ vẫn cần nới lỏng, nhưng phải tiếp tục thận trọng nhằm kiểm soát rủi ro trong khu vực tài chính”.
Khi đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng cuối năm ngoái, chế độ Hà Nội có tham vọng thúc đẩy được lợi tức đầu người Việt Nam trung bình lên $3,900. Tuy nhiên WB cho rằng điều đó chỉ có thể hy vọng đạt được khi mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay chuyển đổi sang mô hình dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo.
Mới hai ngày trước, báo chí tại Việt Nam thuật lại các dữ liệu từ Tổng Cục Thống Kê ca ngợi những hoạt động sản xuất xuất cảng khả quan từ đầu năm đến nay, nói rằng “mục tiêu tăng trưởng được dự báo vẫn có khả năng đạt 6% đến 6.5% như đã đề ra” cho năm nay, theo tờ Lao Động. (TN) [kn]












































































































































