HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam năm 2024 tăng trưởng nhiều hơn chỉ tiêu của nhà cầm quyền đặt ra, nhưng sẽ ra sao khi Tổng Thống tân cử Mỹ Donald Trump đe dọa thuế quan trừng phạt.
Tổng Cục Thống Kê của Việt Nam họp báo ngày 6 Tháng Giêng cho hay kinh tế nước này tăng trưởng cả năm 2024 được tới 7.09% nhờ phần lớn vào gia tăng xuất cảng từ hàng điện tử, điện thoại, quần áo giày dép đến nông thủy sản.

Trong cuộc họp báo ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê (TCTK) cho hay, nhờ vậy, tổng sản phầm quốc gia (GDP) năm vừa qua tương đương khoảng $476 tỷ. Lợi tức đầu người trung bình $4,700 (tăng $377 so với 2023). Năm 2023, kinh tế Việt Nam chỉ tăng được 5.05% vì ảnh hưởng của các biến động bất ổn toàn cầu, xuất cảng chậm lại.
Theo các con số do TCTK đưa ra, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ đóng góp được 5.37%, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 45.17%; khu vực dịch vụ đóng góp 49.46%. Trị giá xuất cảng các sản phẩm công nghiệp chiếm khoảng 70% tổng trị giá hàng hóa. Theo công ty tư vấn đầu tư Sevilles, tập đoàn Samsung Nam Hàn đóng góp từ 10% đến 30% cho GDP của Việt Nam.
Bởi vậy, người ta từng ví von khi ông lớn Samsung nhức đầu sổ mũi, nền kinh tế của Việt Nam cũng èo uột theo. Các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và sản phẩm điện tử Samsung tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sài Gòn có tổng số đầu tư hơn $22 tỷ. Riêng công ty này đã xuất cảng từ Việt Nam số lượng sản phẩm công nghệ cao trị giá hơn $50 tỷ năm 2024 trong tổng trị giá hàng xuất cảng $405 tỷ.
Bà Hương nhận định rằng mức tăng trưởng cao vượt mong đợi của mọi người là động lực quan trọng kích thích tăng trưởng hơn nữa cho năm 2025. Trước thành quả như vậy, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính hô hào năm nay cố gắng tăng đến 8% trong khi giới chuyên gia kinh tế nhìn thấy nhiều yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu khi ông Donald Trump quay lại Tòa Bạch Ốc.
Ông Trump sau khi thắng cử, Tháng Mười Một, 2024, đe dọa tăng thuế quan hàng hóa nhập cảng vào Mỹ nhất loạt 25% ngay từ ngày đầu tiên ông nhậm chức 20 Tháng Giêng tới đây. Bên trên đó, hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc còn bị đánh thêm 10% nữa. Các lời đe dọa của ông gây rúng động dư luận toàn cầu trong khi Hà Nội thì nín thinh.
Việt Nam được hưởng lợi từ cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh khi ông Trump lên làm tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Trung Quốc đã chuyển một phần sản xuất tại Hoa Lục tới các nước khác trong đó có Việt Nam. Một số công ty Trung Quốc cũng theo nhau chuyển sản xuất sang Việt Nam đế tránh thuế quan trừng phạt.

Gần đây, người ta thấy có tin chính phủ Mỹ dự trù đưa ra các biện pháp bịt lỗ hổng khi nhập cảng sản phẩm từ Việt Nam. Nhiều loại hàng hóa Trung Quốc, thật ra, tuy được tiếng sản xuất tại Việt Nam, nhưng tất cả các thành phần sản phẩm đều sản xuất từ Trung Quốc mà chi nhánh của họ tại Việt Nam chỉ lắp ráp, đóng gói rồi xuất sang Mỹ.
Tuy ông Trump đe dọa tăng thuế quan với cả thế giới nhưng gia đình ông đang có dự án đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp vốn $1.5 tỷ tại Hưng Yên, quê của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Tô Lâm. Với những dấu hiệu trái ngược nhau nên có người đặt dấu hỏi là ông Trump có muốn tự bắn vào chân mình hay không khi “dập” cả Việt Nam. (NTB) [kn]






















































































