Thursday, April 25, 2024

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu 2020 tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu của năm 2020 tăng trưởng thấp nhất trong suốt thập niên vừa qua do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tổng Cục Thống Kê (TCTK) trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN hôm Thứ Hai cho hay: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1.81% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020.” Riêng Quý II của năm nay chỉ tăng được khoảng 0.36%.

Cơ quan này nói mức tăng trưởng thấp nhất suốt thập niên qua do “dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế-xã hội của các quốc gia trên thế giới.” Vì vậy, các nước lớn nhập cảng nhiều và các nước Châu Âu “đối diện với “tình trạng suy thoái kinh tế sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua” dẫn đến “thương mại toàn cầu tiếp tục suy giảm.”

Lãnh vực dịch vụ chỉ tăng trưởng được 1.76% so với cùng kỳ năm ngoài, trong khi khu vực công nghệ chỉ tăng trưởng được 1.38%, còn khu vực nông nghiệp cũng chỉ tăng trưởng được 1.72%.

Nhà cầm quyền Việt Nam cố chống đỡ các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với các chương trình “gói hỗ trợ” doanh nghiệp và xã hội với hy vọng giữ được mức tăng trưởng cho cả năm 2020 hơn 5% trong khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ước đoán chỉ khoảng 2.7%.

Một người chở những bao đồ phế thải đưa đi tái chế ở Hà Nội ngày 4 Tháng Sáu, 2020. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Đi vào chi tiết, Tổng Cục Thống Kê nói rằng: “Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt $121.21 tỷ, giảm 1.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt $41.38 tỷ,, tăng 11.7%, chiếm 34.1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt $79.83 tỷ, giảm 6.7%, chiếm 65.9%.”

Về mặt nhập cảng của Việt Nam 6 tháng đầu năm nay “kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt $117.17 tỷ, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt $51.55 tỷ, tăng 0.1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt $65.62 tỷ, giảm 5.4%.”

Tổng Cục Thống Kê nhìn nhận nền kinh tế của Việt Nam “tiếp tục gặp khó khăn do chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp quy mô và tạm dừng hoạt động.”

Nhà cầm quyền Việt Nam hy vọng Hiệp Định Tự Do Thương Mại với Liên Âu (EVFTA) mới được Quốc Hội của chế độ thông qua sẽ giúp chống đỡ tác hại của suy thoái trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đại dịch COVID-19.

Hồi Tháng Tư, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN sợ rằng tình trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng sẽ gia tăng nhiều vì hàng loạt xí nghiệp lớn nhỏ phải đóng cửa để chống dịch. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT